Vô tình 'giáp mặt' trộm trước cửa nhà, 2 người bị đâm thương vong

Đối tượng Sơn.
Đối tượng Sơn.
TPO - Rạng sáng đi công việc về, phát hiện thanh niên đang ngồi cảnh giới cho đồng bọ vào nhà mình trộm gà nên nạn nhân đã đánh tên này và bị đâm 1 nhát dẫn đến tử vong.

Khoảng 4h45 rạng sáng 19/9, khi vừa về đến trước nhà, ông Trần Văn Ê (55 tuổi, ngụ khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) phát hiện một thanh niên đang ngồi trên xe máy cảnh giới, còn một tên khác đang vác 2 bảo tải nghi đựng gà từ trong nhà ông bước ra.

Biết nhà bị trộm, ông Ê đã dùng tay đánh thanh niên đang ngồi trên xe máy thì bất ngờ bị đối tượng này rút dao đâm một nhát vào ngực trái khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Lúc bấy giờ, nghe tiếng ông Ê kêu cứu, em rể nạn nhân là ông Huỳnh Văn Lâm (42 tuổi) chạy ra giằng co, ngăn cản tên trộm bên trong nhà thì bị đối tượng này rút dao đâm vào đùi gây thương tích. Sau khi gây án xong, 2 tên đạo chích lên xe tẩu thoát. Riêng ông Ê được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSHS Công an TP Châu Đốc đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh vụ việc. Qua điều tra xác định 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đỗ Hùng Sơn (còn gọi là Hào; ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) và Lê Văn Đại (18 tuổi, ngụ khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc). Sau gần 2 giờ khẩn trương truy tìm hung thủ, lực lượng đã bắt được tên Sơn, riêng Đại đã bỏ trốn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Sơn để chuyển cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Giết người” theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.