Vỡ tàu, 13 thuyền viên thoát chết nhờ dạt vào bờ

Vỡ tàu, 13 thuyền viên thoát chết nhờ dạt vào bờ
Sau gần 10 giờ trôi dạt trên biển trong thời tiết biển động, sóng to gió lớn, 3h sáng nay 19/11, toàn bộ 13 người đi trên tàu vận tải Ngân Hà 27, công ty TNHH Hùng Vương- Hải Phòng đã trôi dạt vào thôn Đông Trì (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bằng hệ thống phao bè an toàn.

Trước đó, tàu Ngân Hà 27 (gồm 10 thuyền viên và 3 hành khách) chở 1.500 tấn than xuất phát từ cảng Cửa Ông (Hải Phòng) đi Long Thành (Đồng Nai). Trên đường đi khi đến tọa độ 15 độ 51 N, 108 độ 31 E (cách đảo Cù Lao Chàm, Hội An chừng 1,5 hải lý về phía nam) thì gặp sự cố nghiêng và chìm.

Lập tức các thủy thủ trên tàu Ngân Hà 27 đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn. Nhận được tin báo từ Đà nẵng radio, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (MRCC2) đã huy động tàu Sar 412 ra hiện trường tham gia tìm kiếm.

Do sóng lớn, tầm nhìn kém vì bị ảnh hưởng bão số 10 nên việc tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Ngay sau đó MRCC 2 tiếp tục huy động thêm tàu cứu nạn Sar 274 ra hiện trường tìm kiếm nhưng cũng do sóng quá lớn, trời lại tối nên chỉ huy tàu Sar 274 xin được quay về.

Trong khi các tàu cứu nạn tiếp tục công việc tìm kiếm thì 3h sáng nay 19/11, MRCC 2 nhận được tin báo từ Hải Phòng cho biết cả 13 người trên tàu Ngân Hà 27 đã dạt vào đất liền an toàn.

Được biết ngay sau khi dạt vào thôn Đông Trì của xã Bình Hải, trưởng tàu Ngân Hà 27 đã gọi điện báo về cho gia đình biết tình hình.

Theo Đ.Nam
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.