Võ sĩ Trần Văn Thảo hạ knock-out nhà vô địch Thái Lan

Võ sĩ Trần Văn Thảo hạ knock-out nhà vô địch Thái Lan
TPO - Chiều 27/4, nhà vô địch quyền Anh WBC châu Á Trần Văn Thảo đã hạ knock-out đối thủ người Thái Lan Artid Bumrungauea trong trận thượng đài hạng siêu ruồi ở sự kiện chính giải OPBF diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Dù có lợi thế sân nhà và có sự ủng hộ của gần 1.000 khán giả, võ sĩ đang nắm đai vô địch hạng siêu ruồi của Thái Lan Artid Bumrungauea cũng không thể gây bất ngờ trước nhà vô địch WBC châu Á Trần Văn Thảo. Tay đấm 33 tuổi chỉ trụ được đến hiệp đấu thứ 4, trước khi bị hạ knock-out dưới những "cơn mưa" đòn của Trần Văn Thảo. 

"Tôi rất vui mừng với chiến thắng hôm nay. Đây là thành quả sau những nỗ lực trong thời gian dài của các nhân tôi cũng như ban huấn luyện. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho tôi. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và quyết tâm giành chiến thắng để không phụ lòng mong đợi của mọi người", Trần Văn Thảo xúc động chia sẻ sau trận thắng. 

Với chiến thắng này, Trần Văn Thảo đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 10 tại đấu trường chuyên nghiệp, trong đó có 7 trận thắng knock-out. "Tôi xin dành tặng chiến thắng cho người hâm mộ, và đặc biệt là cho ba mẹ của mình. Để chuẩn bị cho trận đấu này, tôi đã xa nhà một thời gian dài. Về nước, tôi chắc chắn sẽ về nhà đón sinh nhật muộn bên ba mẹ mình", tay đấm vừa trải qua sinh nhật tuổi 26 hôm 23/4 vừa qua xúc động chia sẻ.

Sau trận đấu này, Trần Văn Thảo sẽ nán lại Thái Lan vài ngày. Anh được Hội đồng Boxing châu Á vinh danh là “võ sỹ châu Á của năm” trong đêm Gala được tổ chức tại Bangkok ngày 30/4 tới. Đây là sự kiện lịch sử với thể thao Việt Nam khi có một võ sĩ boxing nước nhà được vinh danh ở đấu trường châu lục trước sự chứng kiến và tham dự của đông đảo võ sĩ tên tuổi trên thế giới.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.