Võ sĩ qua đời ở trận đấu của Manny Pacquiao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Võ sĩ đầy triển vọng Kenneth Egano vừa qua đời hôm qua, ngày 10/5, sau 4 ngày hôn mê do xuất huyết não.
Võ sĩ qua đời ở trận đấu của Manny Pacquiao ảnh 1
Kenneth Egano (phải) trong trận đấu khiến anh thiệt mạng

Anh nhận cú đòn chí mạng của đối thủ trong trận đấu vào thứ Bảy tuần trước với Jason Facularin. Đây là trận đấu quyền Anh được cựu thượng nghị sĩ Philippines và nhà vô địch thế giới Manny Pacquiao đứng ra đăng cai.

Trong trận đấu, cả hai đã tấn công quyết liệt. Nhưng Jason Facularin là người xuất sắc hơn. Anh tung đòn knock-out khiến Egano bất tỉnh. Sau đó, Jason Facularin được xướng tên chiến thắng, trong khi võ sĩ thua cuộc bị bỏ mặc nằm trên khán đài.

Đến khi mọi người đưa anh đi cấp cứu thì quá muộn. Các bác sĩ khẳng định Egano bị xuất huyết não. Sau 4 ngày điều trị, anh đã ra đi mãi mãi ở tuổi 22. Nhiều bạn bè và những người ủng hộ - bao gồm cả võ sĩ thắng anh là Facularin - đã bày tỏ sự đau buồn về biến cố này.

Võ sĩ qua đời ở trận đấu của Manny Pacquiao ảnh 2
Kenneth Egano hứa với mẹ sẽ từ bỏ đấm bốc nếu không vô địch trong 3 năm

Trước trận đấu, Egano đã thể hiện quyết tâm chiến thắng, đồng thời cũng là để trấn an sự lo lắng của mẹ anh khi Egano hứa với mẹ rằng anh sẽ từ giã võ đài nếu không trở thành nhà vô địch thế giới trong vòng ba năm.

Pacquiao, thông qua nhân viên của mình, đã tuyên bố ông sẽ chịu mọi chi phí y tế trong những ngày điều trị cho Egano. Ông cũng bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc về mất mát này, khẳng định Egano "là một trong những võ sĩ trẻ tài năng nhất Philippines". Đồng thời, với tư cách là người đứng đầu ban tổ chức, võ sĩ Pacquiao cũng khẳng định "không hề có sự cẩu thả trong các quy trình y tế" ở sự kiện đấm bốc vừa qua.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.