Võ sĩ gốc Việt tung đòn hiểm, bảo vệ thành công đai vô địch thế giới

Võ sĩ gốc Việt tung đòn hiểm, bảo vệ thành công đai vô địch thế giới
TPO - Đánh bại đối thủ dày dạn kinh nghiệm người Mông Cổ Narantungalag Jadammba, võ sĩ người Úc gốc Việt Martin Nguyen đã bảo vệ thành công chiếc đai vô địch hạng lông của ONE Championship tại tại đấu trường Mall of Asia Arena (Manila, Philippines) tối qua.

Trận bảo vệ đai vô địch hạng lông của Martin Nguyen trước kẻ thách đấu Narantungalag Jadammba là tâm điểm tại sự kiện ONE: ROOTS OF HONOR của ONE Championship-  đấu trường võ thuật đối kháng số 1 châu Á.

Do chưa từng chạm trán nhau trước đó, cả hai võ sỹ đều nhập cuộc khá thận trọng, không ai chiếm lợi thế rõ ràng ở hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Martin Nguyen bắt đầu gia tăng áp lực lên phía đối thủ. Trong một tình huống tấn công, Martin Nguyen tung một cú đá quét khiến Jadambaa mất thăng băng. Tận dụng cơ hội, nhà vô địch bay người lên gối khiến võ sĩ 43 tuổi gục tại chỗ. Trọng tài chính lập tức cho dừng trận đấu và tuyên bố phần thắng KO thuộc về Martin Nguyen. Trận đấu kết thúc chỉ sau 1 phút 7 giây thi đấu của hiệp 2.

Màn knock-out đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Martin Nguyen sau 9 tháng chữa trị chấn thương.

"Để đạt được thành tích này, tôi đã phải trải qua kỳ huấn luyện khắc nghiệt. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các đồng đội và HLV Henri Hooft đã giúp tôi chuẩn bị cho trận đấu này. Mọi diễn biến trận đấu đều được dự tính từ trước. Đặc biệt hơn, tôi đã hiểu được rằng, bản thân cần kiên nhẫn và cơ thể cần nghỉ ngơi nhiều hơn để có thể trở lại mạnh mẽ hơn trước", võ sĩ gốc Việt chia sẻ sau trận đấu.

Với chiến thắng này, Martin Nguyen không chỉ bảo vệ thành công chiếc đai vô địch hạng lông nâng ONE Championship, mà còn nâng tổng thành tích của mình lên thành 12 trận thắng (8 lần hạ đo ván đối thủ) trong tổng số 15 trận thượng đài. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.