Vợ

Vợ
TP - Yếu xìu. Cơ quan ấy tuyển nhân viên bằng đề thi làm thơ về vợ, chấm nhiều vòng. Thi thơ là gãi chỗ ngứa của xứ này nên người dự rất đông, làm cơ man thơ. Yếu xìu. Cơ quan ấy tuyển nhân viên bằng đề thi làm thơ về vợ, chấm nhiều vòng. Thi thơ là gãi chỗ ngứa của xứ này nên người dự rất đông, làm cơ man thơ. 

Câu thơ của Tam Phượng: “Ra ruộng sợ nhất chổng mông/Về nhà sợ nhất vợ không mặc gì”, được cao điểm nhất từ vòng đầu và mấy vòng sau. Các nhà thơ vốn ít chịu nhau, mà cũng gật gù khen. Nhưng vòng cuối, Tam Phượng lại rớt vì lời phê của nữ giám khảo là giám đốc: “Yêu mà yêu yếu xìu”.

Nịnh

Hễ nhậu, Tam Phượng hay đọc thơ, hết thơ của mình đến thơ người khác. Bạn tặc lưỡi: “Tài thật”. Tam Phượng: “Thơ câu lạc bộ ấp ta đấy”. Bạn hỏi: “Nghe nói thơ câu lạc bộ bây giờ toàn nịnh?”. Tam Phượng chép miệng: “Có thơ nào không nịnh; mọi hội thơ trên huyện, trên tỉnh đều nịnh cả; không nịnh nọ kia thì nịnh vợ”. Bạn càng tặc lưỡi: “Thế mới phục tài, thơ nịnh mà thuộc được nhiều”. Tam Phượng cười hì hì: “Được cái, nịnh vợ người mà thiên hạ tưởng như vợ mình”.

Vo gia

Ở nhà. Vợ Tam Phượng bấm điện thoại của mình vào điện thoại của Tam Phượng để xem chồng lưu tên mình là gì. Hiện ra hai chữ VO GIA. Tam Phượng liến thoắng giải thích: “Anh lưu tên em Vô Giá vì em là nhất trên đời. Có em, gia đình yên ấm, còn anh tính lang bang không lo được gì”. Vợ Tam Phượng hể hả cho Tam Phượng đi nhậu. Ở quán. Vợ gọi điện thoại, bạn nhậu liếc qua thấy VO GIA, ngạc nhiên: “Ai vậy?”. Tam Phượng cười khơ khớ: “Vợ già”.

Nhờ vợ

Một nhà vô địch chạy nhanh từ khi còn trẻ đến già, khiến thiên hạ kinh ngạc. Tam Phượng phỏng vấn bí quyết, nhà vô địch đáp gỏn lỏn: “Nhờ vợ!”. Tam Phượng: “Ôi tuyệt vời! Xin cho biết cụ thể hơn?”. “Giải đấu nào vợ tôi cũng có mặt đứng xem”. “Hạnh phúc gia đình là nguồn lực vô tận?”. “Hơn thế, vợ tôi là người thông minh. Hồi đang yêu nhau, bả đứng ở đích đến còn khi đã cưới, vợ tôi đứng ở vạch xuất phát, làm tôi lúc nào cũng chạy quên mình”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.