Vỡ ống nước Thủy điện Đạm Bol, năm người thương vong

Vỡ ống nước Thủy điện Đạm Bol, năm người thương vong
TP – Khoảng 9 giờ sáng 14-6, tại hệ thống ống dẫn nước công trình thủy điện Đạm Bol (xã Lộc Bắc, Bảo Lâm, Lâm Đồng) xảy ra sự cố vỡ ống nước kèm theo tiếng nổ lớn.

Áp lực nước tống khối lượng bùn đất khổng lồ xuống thôn 4 Lộc Bắc, cuốn phăng 2 căn nhà của các hộ Vũ Thị Hòa và Lê Thị Bé. Chị Hòa (31 tuổi) cùng 3 con là Trần Văn Trung (11 tuổi), Trần Văn Thành (10 tuổi) và Trần Thị Bích Hiếu (5 tuổi) bị nước cuốn trôi.

Hậu quả, Trung thiệt mạng, 3 người thân của cháu bị thương nặng phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng. Nạn nhân thứ 5 của sự cố thủy điện này là chị Vũ Thị Lương (33 tuổi) bị nước cuốn mất tích khi đang ở trong rẫy cà phê.

Công an Lâm Đồng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố. Giám đốc Sở Công thương và các cán bộ kỹ thuật cũng đã có mặt ghi nhận hiện trường vụ việc. Huyện Bảo Lâm huy động hơn 250 người cứu nạn, nhưng đến 17 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm được người bị mất tích.

Thủy điện Đạm Bol gồm 3 tổ máy với tổng công suất hơn 10MW do Cty CP Thuỷ điện Bảo Tân làm chủ đầu tư, đang trong quá trình thi công. Đoạn ống bị vỡ nằm trong tuyến ống dẫn nước dài khoảng 3,6km, đường kính 1,6m. Đường ống này được chôn dưới mặt đất trên triền đồi, phía dưới đồi là rẫy cà phê và một số nhà dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).