Vỡ mục tiêu tốp 4, M.U đối mặt với 'cơn ác mộng' khác

Pogba và M.U đã trải qua một mùa giải đầy thất vọng.
Pogba và M.U đã trải qua một mùa giải đầy thất vọng.
TPO - Tan mộng dự Champions League mùa tới, M.U đành phải ngậm ngùi xuống chơi ở Europa League. Thế nhưng, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn với đoàn quân "Quỷ đỏ" nếu như Watford vô địch FA Cup.

Vòng 37 Ngoại hạng Anh, M.U buộc phải thắng để duy trì cơ hội cạnh tranh một vị trí trong tốp 4. Mọi chuyện trở nên thuận lợi khi họ chỉ phải gặp Huddersfield Town, đội đã xuống hạng từ lâu và thua liên tiếp 8 vòng đấu trước đó. Thế nhưng trong một ngày mà hàng công quá vô duyên, còn hàng thủ một lần nữa mắc sai lầm chết người, M.U đành chấp nhận tỷ số hòa 1-1.

Chỉ có 1 điểm từ Huddersfield Town, M.U chính thức tan mộng tốp 4, đồng nghĩa không có vé dự Champions League mùa sau và buộc phải xuống chơi tại Europa League. Thế nhưng, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn với đoàn quân "Quỷ đỏ" nếu như Watford vô địch FA Cup mùa này.

Vào ngày 18/5 tới đây, Watford sẽ đá chung kết FA Cup 2019 với Man City tại sân Wembley. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ vào thẳng vòng bảng của Europa League theo như quy định từ UEFA. Điều này cũng đồng nghĩa M.U (hoặc đội nào xếp thứ 6 Ngoại hạng Anh) sẽ phải đá vòng loại của Europa League vốn diễn ra vào ngày 25/7 tới (theo giờ Châu Âu).

Hạ Man City ở chung kết FA Cup không phải điều dễ dàng, nhưng không phải không thể với Watford. Nếu biết rằng, sân chơi lâu đời nhất thế giới này luôn tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ. Năm 2013, Man City cũng từng ngã ngựa trước "kèo dưới" Wigan ở trận cuối cùng. Hiện tại, Watford hoàn toàn có thể làm điều tương tự khi có tâm lý thoải mái cùng dàn cầu thủ rất dồi dào thể lực.

Trong trường hợp Watford vô địch FA Cup 2019 và M.U phải đá vòng loại Europa League mùa tới, họ sẽ phải bỏ luôn kế hoạch du đấu tại Thượng Hải (Trung Quốc) vốn đã chốt hạ cách đây không lâu. Tất nhiên, M.U còn cơ hội để cạnh tranh vị trí thứ 5 với Arsenal, nhưng xem ra cũng không hề dễ dàng khi họ đang kém đối thủ 1 điểm.

MỚI - NÓNG