Vợ lúc nào cũng kè kè giữ chồng vì ghen

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Cũng chỉ vì quá yêu thương chồng mình nên cô ấy mới dễ ghen tuông như thế. Có điều, anh phải thẳng thắn góp ý với vợ mình, chỉ cho cô ấy thấy được những điều không hay, thậm chí là ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc vợ chồng khi cô ấy ghen tuông thái quá như thế.

Đọc câu chuyện của anh, tôi thấy thương vợ anh nhiều hơn là giận cô ấy, anh ạ. 

Cũng chỉ vì quá yêu thương chồng mình nên cô ấy mới dễ ghen tuông như thế. Có điều, anh phải thẳng thắn góp ý với vợ mình, chỉ cho cô ấy thấy được những điều không hay, thậm chí là ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc vợ chồng khi cô ấy ghen tuông thái quá như thế.

Một điều khiến vợ anh cũng “kè kè” giữ chồng nữa là hai vợ chồng anh chưa có con, nên cô ấy mới có nhiều thời gian trống để “kiểm soát” chồng.

Nếu như vợ chồng anh có một đứa con, cô ấy dành thời gian để chăm sóc, chơi đùa với con thì đương nhiên cũng sẽ “nới” bớt thời gian quản lý chồng.

Như lời anh nói hai vợ chồng anh cưới nhau cũng đã 4 năm rồi nhưng vẫn chưa có con, vậy việc cần làm bây giờ là anh chị nên đi khám để xem nguyên nhân hiếm muộn con là do đâu để có biện pháp chữa trị. Càng để lâu càng khó có con và việc chữa trị sẽ càng khó khăn, phức tạp và tốn kém nhiều hơn.

Tôi nghĩ khi gia đình có tiếng trẻ nói cười, hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều và vợ chồng cũng vì con mà cư xử nhường nhịn với nhau hơn.

Chúc gia đình anh chị sớm vượt qua cơn sóng gió này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.