Vô cùng lạ

Vô cùng lạ
TP - Tổ chức to nhất hành tinh về giáo dục Ju-nét-cô lấy làm quan ngại trước việc nước nghèo như ở xứ ta sao lại tiêu hoang, lãng phí khi cả mấy trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ…học hành tử tế đến khi ra trường lại chọn ra đường.

Quá lạ! Rất lạ! Vô cùng lạ!

Toàn cầu xôn xao hối thúc tổ chức giáo dục này phải có câu trả lời thỏa đáng!

Đúng là thách thức không hề nhỏ để tìm ra nguyên nhân ở đất nước luôn cười phớ lớ, lạc quan vào top nhất quả đất này.

Người đứng đầu tổ chức giáo dục đề xuất, chi bằng, cứ đến đó tổ chức hội thảo tìm nguyên nhân, giải pháp.

Hàng trăm chuyên gia hàng đầu thế giới về bốc bệnh giáo dục, với những kiến thức hàn lâm, siêu việt phân tích mổ xẻ tìm nguyên nhân nhưng chưa có luận đề, luận thuyết nào thuyết phục.

Bí! Tắc! Lại đề xuất trở lại phương pháp luận kinh điển, làm điều tra xã hội học vậy. Phiếu thăm dò chỉ hỏi đúng một câu: Vì sao bạn chọn ra đường mà không đi theo ngành nghề tốn tiền của bốn, năm năm đào tạo?

Kiểm đếm mấy chục vạn phiếu gửi về, một trăm phần trăm trả lời rằng, lương cử nhân ra trường hơn 2 triệu, thạc sĩ tầm 3 triệu, tiến sĩ xấp xỉ 4 triệu đồng, trong khi nhổ, cắt xén cỏ mấy ki lô mét đường mỗi năm gần sáu mươi ngàn triệu đồng…Béo bở thế, ngu gì không ra đường xin suất nhổ, cắt, xén cỏ…

Các bậc thức giả trong hội thảo nghe xong kết quả thăm dò nhao nhao viết đơn xin gia nhập vào đội quân nhổ cỏ!

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...