Vợ của hàng loạt lãnh đạo xã 'lạc' vào sổ hộ nghèo

Ảnh: Báo Giao thông
Ảnh: Báo Giao thông
TPO - Để hưởng lợi từ chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), chính sách vay vốn ngân hàng, nhiều vợ của cán bộ xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã được ghép tên vào hộ nghèo trên địa bàn.

Từ nội dung tố cáo của người dân, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội của UBND huyện Nga Sơn đã kiểm tra, xác minh. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, cán bộ xã đã ghép tên
bà Vũ Thị Sen (vợ ông Vũ Ngọc Tiến, chủ tịch UBND xã Nga Thanh) vào hộ Nguyễn Thị Mận (xóm 2); bà Phạm Thị Tươi (vợ ông Mai Sỹ Thể, cán bộ văn hóa xã Nga Thanh) được ghép tên vào hộ Trịnh Thị Hóa (xóm 2); bà Trần Thị Hồng (vợ ông Phạm Hùng Mạnh, phó chủ tịch UBND xã Nga Thanh) được ghép tên vào hộ Lưu Thị Hiền (xóm 3).

Ba trường hợp trên do ông Mai Sỹ Thể tự ý ghép tên vào hộ nghèo để hưởng lợi từ chính sách Bảo hiểm Y tế (BHYT) và chính sách vay vốn.

Ngoài ra, ông Trần Văn Khiêm (xóm trưởng xóm 3) tự ý ghép tên bà Mai Thị Loan (vợ ông Phạm Văn Hiếu, phó bí thư) vào hộ Nguyễn Thị Thanh (xóm 3) là do ông Trần Văn Khiêm (xóm trưởng xóm 3) tự ý thực hiện.

Tuy nhiên, 3 trường hợp ghép tên do ông Mai Sỹ Thể thực hiện không có trong danh sách hộ nghèo chính thức mà UBND xã công nhận và phòng Lao động, thương binh và xã hội ký xác nhận.

Tuy nhiên, trong dữ liệu danh sách hộ nghèo (bằng file mềm) gửi về phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, lại có tên các đối tượng trên nên phòng đã xác nhận danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT.

Hiện nay, 3 trường hợp kể trên đã bị thu hồi thẻ BHYT để trả lại cơ quan BHYT huyện đề nghị cắt giảm.

Còn trường hợp bà Mai Thị Loan được cấp thẻ BHYT từ tháng 4/2017. Hiện UBND xã cũng đã thu hồi thẻ BHYT và đề nghị BHXH cắt giảm trong tháng 8/2017 đối với trường hợp này.

Về chính sách vay vốn, trong 4 trường hợp trên có 2 trường hợp (bà Trần Thị Hồng và Phạm Thị Tươi) vay vốn theo chương trình hộ nghèo (số vốn vay 50 triệu đồng/hộ). Sau khi phát hiện sai phạm, UBND xã đã thu hồi vốn vay và trả Ngân hàng chính sách huyện trước ngày 4/7/2017.

Ngày 26/8, trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Mai Văn Hải – bí thư huyện ủy Nga Sơn cho biết: Hiện ngành chức năng đang tiết hành thanh tra toàn bộ sự việc. Ngay khi có kết quả thanh tra, huyện sẽ tiến hành xem xét, kỷ luật cá nhân, tập thể theo quy định.

MỚI - NÓNG