Vô cớ đâm chết chánh văn phòng ủy ban

Vô cớ đâm chết chánh văn phòng ủy ban
TPO - Công an tỉnh Bến Tre vừa bắt tạm giam Trần Văn Lắm (SN 1993) để điều tra về hành vi vô cớ đâm chết một chánh văn phòng UBND xã.

Bến Tre:

Vô cớ đâm chết chánh văn phòng ủy ban

> Côn đồ bịt mặt nổ súng, chém người
> Nhà Phó công an xã bị dội bom xăng

TPO - Công an tỉnh Bến Tre vừa bắt tạm giam Trần Văn Lắm (SN 1993) để điều tra về hành vi vô cớ đâm chết một chánh văn phòng UBND xã.

Ngày 21/10, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre, đại tá Đoàn Thế Tân cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Lắm (SN 1993, ở xã Tân Thanh, Giồng Trôm, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người. Sau khi giết người, Lắm bỏ trốn đến gần 4 giờ sáng hôm sau thì bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 18/10, Lắm cùng một nhóm người quen đến nhà Nguyễn Công Hậu (ngụ cùng xã) để nhậu. Đến gần 23 giờ cùng ngày, Lắm ngưng nhậu ra trước sân nhà Hậu ngồi chơi. Khi thấy ông Lộc cùng hai cán bộ ủy ban nhân dân xã Tân Thanh là Phạm Thanh Hùng và Lê Thanh Long Em chạy xe gắn máy ngang qua, Lắm lượm đá ném vào ba người này.

Ông Em dừng xe hỏi vì sao ném thì bị Lắm xông vào đánh. Thấy vậy, ông Lộc và ông Hùng cùng quay lại can ngăn liền bị Lắm dùng dao đâm một nhát vào ngực trái ông Lộc làm ông tử vong trên đường đi cấp cứu, ông Hùng cũng bị Lắm đâm một nhát vào vai.

Đức Thịnh

Theo Viết
MỚI - NÓNG