Vợ chồng hành hạ bé Hào Anh mong tha thứ

Vợ chồng hành hạ bé Hào Anh mong tha thứ
TPO - Sáng nay, 25-11, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm vụ hành hạ Nguyễn Hào Anh, tại trụ sở TAND tỉnh Cà Mau. Trước đây, phiên tòa phúc thẩm bị hoãn vì luật sư bào chữa cho vợ chồng Mã Ngọc Thơm và Huỳnh Thanh Giang xin vắng mặt, có lý do.

>> Tin 'cháu bé bị hành hạ dã man' chết là thất thiệt
>> Hoãn xử phúc thẩm vụ hành hạ dã man cháu bé
>> Kẻ thủ ác bị tuyên phạt 23 năm tù

Vợ chồng Giang-Thơm rơi nước mắt khi nói về con nhỏ
Vợ chồng Giang-Thơm rơi nước mắt khi nói về con nhỏ.

Ngày 24-11, vợ chồng Mã Ngọc Thơm và Huỳnh Thanh Giang nói với mọi người tại trại giam Công an Cà Mau rằng, rất ân hận và mong gia đình, Nguyễn Hào Anh tha thứ tội lỗi, sớm trở về gia đình, nuôi dưỡng con thơ.

Trước đó, vợ chồng Mã Ngọc Thơm - Huỳnh Thanh Giang bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 23 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, “hành hạ người khác”.

Kết quả giám định cho thấy, vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm cùng người giúp việc trực tiếp gây cho Nguyễn Hào Anh thương tật 66,83%. Sau đó, vợ chồng Giang - Thơm kêu oan, kháng án, không thừa nhận tội hành hạ người khác và yêu cầu giám định tuổi và tỷ lệ thương tật của Nguyễn Hào Anh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG