Vợ chồng Bill Gates đến Việt Nam

Vợ chồng Bill Gates đến Việt Nam
Theo nguồn tin từ VP Bộ Y tế, vợ chồng tỉ phú người Mỹ Bill Gates đang ở Việt Nam. Mục đích chuyến đi lần này của vợ chồng Bill Gates nằm trong một số hoạt động của Quỹ Bill và Melinda Gates do vợ chồng ông sáng lập.

>> 24 giờ của tỷ phú Bill Gates tại Việt Nam

Vợ chồng Bill Gates đến Việt Nam ảnh 1
Vợ chồng tỉ phú người Mỹ Bill Gates

Sáng nay, nhà tỷ phú cùng với đoàn của Bộ Y tế do Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn dẫn đầu đã đến thăm 2 trung tâm y tế ở huyện Gia Lâm và Đông Anh.

Theo một nguồn tin từ Bộ Y tế, dự kiến 18h15 hôm nay, Chủ tịch Microsoft sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các bộ Y tế, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư tại khách sạn Hilton (Hà Nội) để bàn thảo về các chương trình tài trợ cho Việt Nam, sau đó dự tiệc chiêu đãi tại đây.

Sáng 3/4, từ 9h đến 10h30, Bill Gate sẽ làm việc với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về các chương trình tiêm chủng mà quỹ của ông tài trợ. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó viện trưởng, cho biết, lâu nay Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ cho khá nhiều hoạt động phòng chống bệnh tật ở Việt Nam, trong đó có văcxin.

Nhiều khả năng trong chuyến thăm Việt Nam này, Quỹ sẽ ký kết với ngành y tế dự án nghiên cứu triển khai thử nghiệm văcxin ung thư cổ tử cung tại Việt Nam. Dự án này trị giá trên 240.000 USD, thực hiện trong hai năm 2007-2008.

Một nguồn tin cho biết, trưa mai, có thể Bill Gates sẽ tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó, vợ chồng ông đi thăm một số cơ sở y tế.

Bill Gates từng đến Việt Nam hồi tháng 4 năm ngoái theo lời mời của nguyên thủ tướng Phan Văn Khải. Trong chuyến công cán hai ngày, tỷ phú người Mỹ đã có lịch làm việc dày đặc với nhiều cơ quan, bộ ngành và đặc biệt là cuộc giao lưu kéo dài hơn một giờ đồng hồ với sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Cũng tại đây, ông đã hứa hẹn: "Lần sau tôi đến Việt Nam sẽ là một kỳ nghỉ". Tuy nhiên, đi cùng vợ đến Việt Nam lần này, Bill Gates sẽ thực hiện các hoạt động mà quỹ từ thiện của vợ chồng ông tài trợ. 

Quỹ Bill và Melinda Gates được thành lập năm 2000. Đây là tổ chức nhân đạo lớn thứ hai thế giới với ngân sách lên tới 29,1 tỷ USD. Quỹ này tập trung vào việc tăng cường y tế toàn cầu, chấm dứt đói nghèo và thúc đẩy giáo dục.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".