Có 30 kết quả :

Một bộ phận bạn trẻ đang bị cuốn vào trò chơi game xa lánh với đời sống thực. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Vô cảm, tôn sùng thói xa hoa

TP - Mặt trái của internet và mạng xã hội; sự thiếu quan tâm của gia đình và nhà trường cùng những tác động tiêu cực từ xã hội đã góp phần tạo nên một lối sống vô cảm, không thích lao động, tôn sùng lối sống xa hoa trong một bộ phận giới trẻ hôm nay - PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ với PV Tiền Phong.
Hình minh họa

Sự vô cảm đáng sợ

TP - Theo một khảo sát gần đây, hơn 50% giáo viên và phụ huynh cho rằng, bạo lực học đường hiện nay rất phổ biến, dù giới nghiên cứu vẫn chưa thống nhất cách gọi về hiện tượng này. Báo chí thường dùng cụm từ “bạo lực học đường”.
Dính đòn ghen vô cớ, gia cảnh chị Chương (người nằm) anh Thắng lâm vào cùng quẫn

Phụ nữ 4 con nguy kịch vì đòn ghen vô cớ

TP - Trên đường đi chợ về, chị Nguyễn Thị Chương (xã Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị một phụ nữ trong xã chặn đường đạp ngã xe máy, đánh trọng thương. Trao đổi với Tiền Phong ngày 24/8, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh cho biết, đang chờ hồ sơ bệnh án để đưa chị Chương đi giám định, xử lý đối tượng hành hung.
Nữ sinh Nông nghiệp khoe tài sắc

Nữ sinh Nông nghiệp khoe tài sắc

TPO - Tối 10/4, Chung kết cuộc thi Duyên dáng nữ sinh Nông nghiệp 2014 diễn ra với sự khoe sắc thi tài của 11 thí sinh. Kết quả, giải Hoa khôi đã thuộc về thí sinh Nguyễn Khánh Linh, khoa Kế toán, Quản trị kinh doanh.
Tin khó tin

Tin khó tin

TP - Có những chuyện nếu không có sự thừa nhận của người trong cuộc, thì thoạt nghe không thể tin nổi. Như vụ giữa trời lạnh căm căm 13-14 độ C, gần 300 học sinh cấp 1-2 một huyện ở Quảng Bình phải nhảy xuống đập tràn giữa đồng (chứ không phải chí ít là bể bơi trong nhà) để bơi thi phục vụ hội khỏe Phù Đổng của huyện.
Vô cảm là tội ác

Vô cảm là tội ác

TP - Hàng loạt các vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra gần đây đều liên quan đến xe khách. Ngay trong buổi chủ trì cuộc họp mổ xẻ nguyên nhân các vụ TNGT này, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phải thốt lên:
Kiên quyết loại trừ cán bộ vô cảm

Kiên quyết loại trừ cán bộ vô cảm

TP -Kiên quyết trị bệnh vô cảm, tầng nấc trung gian, thường xuyên đối thoại với người dân là chỉ đạo của ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2013” diễn ra sáng qua.
Án mạng trên đường Mai Hắc Đế: Chấm dứt đồn thổi

Án mạng trên đường Mai Hắc Đế: Chấm dứt đồn thổi

Từ tin báo về vụ giết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên vỉa hè đường Mai Hắc Đế, TP Vinh lúc nửa đêm 24/4, sau 8 ngày ròng rã truy xét, cuối cùng Ban chuyên án G0413 đã điều tra, làm rõ và bắt hung thủ về quy án, xóa tan mọi đồn thổi xung quanh cái chết bất ngờ của một công nhân thuộc Công ty Môi trường đô thị thành phố. Từ cái chết bất ngờ của nhân viên Công ty Môi trường đô thị TP Vinh
Sợ nhất là vô cảm

Sợ nhất là vô cảm

TP - Tôi luôn khắc khoải với một câu nói của một nhà triết lí Xô Viết: “Đừng sợ những kẻ thù, bởi, trường hợp xấu nhất là họ có thể giết bạn. Đừng sợ những người bạn, bởi, trường hợp xấu nhất là họ có thể phản bội bạn. Hãy sợ những người vô cảm, bởi, sự vô cảm của họ mà trên thế gian này hằng ngày hằng giờ vẫn xảy ra những sự giết chóc và phản bội”.
Cho cuộc sống tốt hơn

Cho cuộc sống tốt hơn

TP - Từ hôm nay, Diễn đàn SỐNG ĐẸP ra mắt bạn đọc, khai màn bằng chủ đề Giữa đường thấy chuyện bất bằng. Hãy cùng chia sẻ ý kiến, quan điểm, sáng kiến quanh chủ đề Giữa đường thấy chuyện bất bằng ở thời này và ngày xưa; Lên án bệnh thờ ơ, vô cảm, thỏa hiệp, hèn nhát, ích kỷ…; Cổ vũ lối sống trượng nghĩa, xả thân vì nghiệp lớn, bảo vệ người yếu thế làm cho cuộc sống công bằng, nhân ái, tốt đẹp hơn.
Quan liêu & vô cảm

Quan liêu & vô cảm

TP - Chưa thể biết các cán bộ của Ban Phòng chống bão lụt thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) nghĩ gì khi chứng kiến các sắc thái cảm xúc thảng thốt, tiếc nuối, xót công xót của, của ông Nguyễn Văn Khen.
Lòng tốt và đám đông

Lòng tốt và đám đông

TP - Tuần qua hơi nhiều tin tức không vui về giới trẻ: Học sinh ở Hà Nội văng tục chửi bậy tràn lan. Những đứa trẻ trong bụng được phụ nữ đang mang thai chúng ở TPHCM rao bán tràn lan trên Internet.
Phóng viên trao đổi với hai nữ sinh viên năm nhất Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng đến trạm y tế khám bệnh trầm cảm. Ảnh: QD

Tâm thần: Gánh nặng thế kỷ 21

TP - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, thế kỷ 21 sẽ xuất hiện gánh nặng bệnh tật mới làm tiêu tốn khối lượng tiền của khổng lồ. Đó là rối loạn tâm thần và đây sẽ là gánh nặng bệnh tật lớn thứ hai, chỉ đứng sau bệnh tim mạch.