Vợ bị chồng và 'bồ nhí' đánh ghen ngược dã man

Bà Đào Thị Ph. khi cấp cứu khâu vết thương trên đầu
Bà Đào Thị Ph. khi cấp cứu khâu vết thương trên đầu
Bám theo chồng là ông V., người vợ phát hiện ông vào nhà "bồ nhí". Khi gọi chồng ra nói chuyện, người vợ đã bị chồng cùng "bồ nhí" vác gậy hành hung tới trọng thương, phải khâu nhiều mũi trên đầu.

Ngày 5/6, trao đổi với báo chí, đại diện Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, điều tra làm rõ vụ bà Đào Thị Ph. (ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) "tố" bị chồng là ông V. cùng bà Lê Thị Th. (ở xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng), hành hung gây thương tích.

Theo bà Ph., năm 2006, phát hiện chồng có quan hệ bất chính với bà Lê Thị Th. nên bà đã khuyên nhủ ông V. cắt đứt mối quan hệ này. Thấy ông V. tỏ ra thật lòng, nhiều lần hứa sẽ không đi lại với "bạn gái" nữa nên bà Ph. tưởng chồng nghe theo lời khuyên của mình.

Đến chiều tối ngày 2/6 vừa qua, đi làm về, bà Ph. và con gái bỗng phát hiện ông V. đi cùng đường liên xã An Thái (huyện An Lão), nhưng đến đoạn rẽ về nhà thì đánh lái hướng về xã An Thọ.

Thấy nghi ngờ, mẹ con bà Ph. đi theo thì bắt gặp ông V. vào nhà bà Th.. Bà Ph. đứng ngoài cổng gọi chồng mình ra nói chuyện. Sau đó bà Th. từ trong nhà chạy ra gây gổ, rồi bất ngờ vác thanh gỗ ra định hành hung bà Ph..

Nhìn thấy vậy, ông V. chẳng những không can ngăn mà còn giữ vợ để cho "tình nhân" giật mũ bảo hiểm trên đầu vợ ra, đánh vào đầu dẫn tới thương tích, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Bà Ph. phải khâu nhiều mũi trên đầu.

Theo phản ánh, thấy mẹ bị bà Th. hành hung gây thương tích, cô con gái gào khóc, gọi bố ra đưa mẹ đi cấp cứu nhưng ông V. vẫn thản nhiên ngồi trong nhà ăn cơm cùng bà Th., bỏ mặc vợ con đau đớn bên ngoài.

Bà Ph. sau đó được con gái và người dân đưa đi cấp cứu, còn ông V. cùng cô "bồ nhí" được mời về trụ sở xã để giải quyết vụ việc. Sau đó, bà Ph. đã làm đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích của chồng và bà Th. tới cơ quan công an.

Trao đổi với báo chí, ông Đào Văn Trang, Trưởng Công an xã An Thọ, cho hay vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 2/6. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Kiến An, đồng thời mời những người liên quan về trụ sở công an xã làm việc.

Qua lời khai của nạn nhân, các nhân chứng, cơ quan chức năng xác định người đánh bà Đào Thị Ph. trọng thương là bà Lê Thị Th. cùng ông V..

Theo lãnh đạo Công an xã An Thọ, bà Th. đã từng có 1 đời chồng, sau khi ly hôn, bà này có quan hệ tình cảm với ông V. và 2 người đã có 1 con chung. Cả hai thường xuyên qua lại và ăn ở với nhau như vợ chồng.

Xác định đây là vụ việc phức tạp, có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích, Công an xã An Thọ đã chuyển hồ sơ lên công an huyện An Lão xử lý theo thẩm quyền.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.