Xét xử Nguyễn Lâm Thái và đồng phạm:

VNPT xin miễn trách nhiệm hình sự cho lãnh đạo bưu điện các tỉnh, thành

VNPT xin miễn trách nhiệm hình sự cho lãnh đạo bưu điện các tỉnh, thành
TPO - Ngày 7/5, phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Nguyễn Lâm Thái và đồng phạm” tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ 15.

Trong ngày này, đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chính thức lên tiếng xin miễn truy tố trách nhiệm hình sự đối với 33 bị cáo, nguyên là lãnh đạo bưu điện các tỉnh thành bị truy tố trong vụ án này với tội danh “Cố ý làm trái…”.

Theo đó, ông Phạm Hoàng Đức, Phó Tổng Giám đốc VNPT, đã cho rằng việc truy tố trách nhiệm hình sự đối với 33 bị cáo nguyên là lãnh đạo bưu điện các tỉnh thành là thiết hại rất lớn đối với nguồn nhân sự được đào tạo bài bản và kinh nghiệp của đất nước.

Do đó những cán bộ này nên được hưởng những chính sách khoan hồng của pháp luật để họ tiếp tục có những cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của nghành bưu điện.

Ông Đức tha thiết xin Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét đến các yếu tố được xem là “phép lợi thế” của những bị cáo nguyên là cán bộ này: họ từng được tôi luyện trong chiến tranh giành độc lập dân tộc; được tặng nhiều huân, huy chương vì quá trình đóng góp…

Ở lời nói cuối cùng, Nguyễn Lâm Thái, nhân vật đầu vụ của vụ án, đồng thời là ông chủ của “Tập đoàn” CIP, vẫn giữ thái độ giống như ngày đầu xét xử.

Thái xin HĐXX, trước khi cho y trình bày, hãy cho mẹ của y là bà Lâm Mỹ Thạnh (78 tuổi) nói vài điều trước tòa. Lời thỉnh cầu này được HĐXX đồng ý.

VNPT xin miễn trách nhiệm hình sự cho lãnh đạo bưu điện các tỉnh, thành ảnh 1

Bà Lâm Mỹ Thạnh (mẹ Nguyễn Lâm Thái) ra trước tòa xin giảm tội cho con. Ảnh: Hữu Vinh

Bà Thạnh nói trong xúc động: “Thái có phần đúng, phần sai, phần đúng do xã hội nuôi dưỡng, phần sai do cha mẹ dạy dỗ chưa tốt, người mẹ già này xin nhận sai sót về mình”.

Bà Thạnh cũng thiết tha: Mong HĐXX có một mức án thích hợp, khoan hồng để con bà sớm được trở về đoàn tụ, chăm sóc cha mẹ già và 3 con nhỏ!

Ở phần phát biểu của mình, Thái “tự tin” nói với HĐXX khi nghị án xin phán quyết cho y với mức án phù hợp, chứ không thể căn cứ vào những điều cáo buộc bởi cáo trạng mà Viện KSND tối cao đã nêu, cũng như đề nghị mức án của công tố viên dành cho y.

Theo Nguyễn Lâm Thái, mức án mà HĐXX “nên” xét cho y là không quá…5 năm tù giam(!).

Tiếp sau đó, lần lượt các bị cáo là các giám đốc, kế toán của các Cty thuộc nhóm CIP cùng các lãnh đạo bưu điện các tỉnh thành cũng trình bày lời cuối. Hầu hết đều xin xét các tình tiết giảm nhẹ để sớm đoàn tụ với gia đình.

33 bị cáo nguyên là lãnh đạo các bưu điện tỉnh thành cũng xin miễn truy tố hình sự trách nhiệm hình sự, đúng như lá đơn mà họ đã đồng loạt ký tên xin miễn truy tố đã gửi HĐXX cách đó không lâu.

Dự kiến sáng ngày 21/5, tòa sẽ chính thức tuyên án các bị cáo.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.