VNG Ironman 70.3 trở lại Việt Nam

VNG Ironman 70.3 trở lại Việt Nam
Tiếp nối thành công của cuộc thi năm 2015, Sunrise Events Vietnam đang nổ lực chuẩn bị cho năm thứ hai của VNG Ironman 70.3 Việt Nam 2016 -  giải thi đấu thể thao ba môn phối hợp quốc tế lớn nhất Việt Nam. 

Dự kiến giải sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 8/5 tại Đà Nẵng. So với lần  đầu tiên tổ chức vào năm ngoái, số lượng VĐV chuyên và bán chuyên đăng ký tham dự VNG Ironman 2016 đã gia tăng đáng kể.

Điều này cho thấy sức hút của giải đấu. Đây cũng là một trong những giải đấu có sự tham gia của nhiều hạng mục vận động viên thế giới nhất trong lịch sử một cuộc thi IRONMAN 70.3.

VNG Ironman 70.3 trở lại Việt Nam ảnh 1

Ở giải đấu năm 2016, VNG Ironman 70.3 Vietnam 2016  sẽ bao gồm một đường đua nhanh đầy cảnh sắc, bao gồm 1.9km đường bơi tại bãi biển tuyệt đẹp, 90km đường đạp xe ven biển hoang sơ Đà Nẵng, và 21km đường chạy sẽ đưa các vận động viên qua các danh lam thắng cảnh của thành phố trước khi cán đích tại bãi biển phía trước khách sạn Hyatt. Với điều kiện khí hậu nhiệt đới, sự kiện được diễn ra vào thời điểm tiết trời ấm áp sẽ là điều kiện lý tưởng cho một giải đấu giữa kỳ để chuẩn bị cho các vận động viên cho các giải đấu IRONMAN vào mùa hè.

Giải VNG IRONMAN 70.3 Vietnam 2016 cũng chính là vòng loại của Vòng Chung kết thế giới IRONMAN 70.3 tại Mooloolaba, bang Queensland, Úc và Vòng Chung kết Châu Á Thái Bình Dương IRONMAN 70.3 tại Mactan, Cebu, Philippines. 46 suất vòng loại chia theo lứa tuổi cho Vòng Chung kết thế giới IRONMAN 70.3 và 44 suất cho Vòng chung kết Châu Á Thái Bình Dương IRONMAN 70.3, trong đó bao gồm các suất danh dự cho các vận động viên nam và nữ của Việt Nam hoàn thành giải đấu tốt nhất.

VNG Ironman 70.3 trở lại Việt Nam ảnh 2

Dù chỉ mới ở mùa giải thứ 2 nhưng ban tổ chức thấy thực sự phấn khởi và hào hứng bởi hiệu ứng có được từ mùa giải đấu trước. Những thí sinh hoàn thành chặng đua của năm 2015 là những thí sinh khá tiêu biểu như bao gồm Giám đốc điều hành Giải IRONMAN Andrew Messick, và các thí sinh tiêu biểu của Việt Nam như Tổng Giám đốc VNG Lê Hồng Minh, Giám đốc điều hành Novagroup Lê Thị Thu Thủy, Giám đốc điều hành Luala Đỗ Ngọc Minh, Chủ tịch và Giám đốc điều hành TMG Trần Trọng Kiên, Giám đốc điều hành Minh Long Lý Huy Sáng, Chủ tịch McDonald’s Vietnam Henry Nguyễn, Giám đốc điều hành Collagen Adiva Trần Quốc Dũng, và Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2011 Vũ Hoàng My. 

Đây chính là cơ sở để ban tổ chức tin rằng, VNG Ironman 70.3 tại Việt Nam sẽ tiếp tục được nhân rộng bởi quy mô và ý nghĩa của nó.

Không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, VNG Ironman 70.3 còn là nơi hội tụ nhiều tổ chức từ thiện với mục đích nâng cao nhận thức về các vấn đề được xã hội quan tâm. Trong đó, Team Britain gồm có Frederik Farina, David Lloyd và Graham Knight, thi đấu để gây quỹ Newborns Vietnam tại Đà Nẵng; . Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam (Operation Smile) cũng tham gia để nâng cao nhận thức cho các chiến dịch của họ. Hơn 45.,000 đô-la Mỹ đã được gây quỹ cho công tác từ thiện, bao gồm đóng góp để mua hai hai lồng nuôi trẻ em đẻ non đầu tiên tại miền Trung Việt Nam.

VNG Ironman 70.3 trở lại Việt Nam ảnh 3

Ông Andrew Messick, Giám đốc điều hành IRONMAN đã chia sẻ: “Trên thế giới có hơn trăm giải đấu và Ironman đã được tạo lập dựa trên một nguyên tắc rất đơn giản, đó là tạo ra một giải đấu tuyệt vời, thỏa mãn trí tưởng tượng và ước mong của các vận động viên trên khắp thế giới. 

Có 54 quốc tịch đã tham gia vào giải VNG IRONMAN 70.3 Vietnam năm 2015, điều đó nói lên một điều rằng các vận động viên đều tìm đến những giải đấu uy tín, và vì vậy họ sẵn sàng di chuyển. Họ mang theo gia đình, họ đi du lịch và trải nghiệm. Khi quay trở lại nước mình, các vận động viên của 54 quốc gia này sẽ kể với tất cả bạn bè của họ rằng họ nên đến Đà Nẵng trong năm 2016 và tham gia thi đấu IRONMAN 70.3”.

Phản hồi tích cực của các thí sinh trong sự kiện lần đầu tiên đã khẳng định Việt Nam là điểm đến du lịch – thể thao lý tưởng đối với khách quốc tế, cũng như khẳng định nhu cầu của các thí sinh trong nước về một giải thể thao ba môn phối hợp.

Ông Trịnh Bằng, Giám đốc của Sunrise Events Vietnam chia sẻ “Được nhìn thấy số lượng thí sinh Việt Nam tham gia cuộc đua VNG IRONMAN 70.3 năm 2015 quả thực rất hứng khởi, đối với rất nhiều người trong số họ, đây là lần đầu tiên họ tham gia một giải đấu ba môn phối hợp. 

Dù rằng cộng đồng thể thao ba môn và nhiều môn phối hợp còn rất mới ở Việt Nam, tôi tin rằng những sự kiện như IRONMAN 70.3 sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người tham gia. Dựa trên sự thành công bước đầu của giải IRONMAN 70.3, theo thời gian, chúng tôi hướng đến việc giới thiệu thêm nhiều sự kiện và các thể thức để thúc đẩy sự phát triển của thể thao ba môn phối hợp tại Việt Nam, và thỏa mãn nhu cầu về các hoạt động giải trí theo định hướng sức khỏe và thể chất ngày càng lớn mạnh”.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.