VN thừa gạo, sốt do đầu cơ!

VN thừa gạo, sốt do đầu cơ!
Trong 4 giờ giao ban truyền hình trực tuyến sáng 27/4, Thủ tướng đã yêu cầu các Chủ tịch tỉnh, thành làm rõ chỉ số lạm phát từng tháng, cắt giảm chi tiêu công. Thủ tướng khẳng định, VN đang thừa gạo tiêu dùng trong nước, cơn sốt hiện nay chủ yếu do đầu cơ.
VN thừa gạo, sốt do đầu cơ! ảnh 1
Quang cảnh cuộc giao ban trực tuyến. Ảnh: Tùng Lâm-TTXVN

Hôm 27/4, cuộc giao ban truyền hình trực tuyến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các Bộ, ngành và 8 tỉnh, thành phố ở cả 3 miền về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, việc thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát bắt đầu vào lúc 8h sáng và kéo dài trong hơn 4 giờ. Nhiều vấn đề bức thiết của mỗi địa phương được nêu ra và được Thủ tướng chỉ đạo giải quyết ngay, cụ thể. 

VN thừa gạo, sốt do đầu cơ! ảnh 2
Thủ tướng chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến. Ảnh: Tùng Lâm-TTXVN

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố về kinh tế-xã hội 4 tháng và các biện pháp kiềm chế lạm phát, Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành phố giải đáp một số vấn đề cụ thể như:

Giải phóng mặt bằng khu vực đường dẫn cầu Thanh Trì ( Hà Nội), sốt giá gạo và vấn đề đời sống, việc làm của công nhân, lao động ở thành phố Hồ Chí Minh, triển khai xây dựng cảng Đình Vũ ở Hải Phòng, tiến độ xây dựng chậm dự án nhà ga sân bay Đà Nẵng, tình trạng chặt phá rừng vừa qua tại Tây Nguyên...

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát đầu tư công, nhất là các công trình từ vốn ngân sách, tập trung vốn đầu tư hoàn thành các công công trình bức thiết trong năm 2008 và 2009 và dừng việc xây trụ sở, mua sắm ô tô công, tiết kiệm chi phí, nhất là tiết kiệm điện, xăng dầu, tiếp khách, giảm hội họp... bảo đảm cân đối cung cầu những mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra thiếu cục bộ và đột biến về giá.

Hà Nội là địa phương đầu tiên báo cáo với Thủ tướng về tình hình những tháng đầu năm. Từ đầu cầu Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo trình bày về tình hình phát triển kinh tế xã hội và việc thực hiện giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững trong 4 tháng qua. 

Ngay sau báo cáo dài 10 phút của Chủ tịch Hà Nội theo qui định của Chính phủ tại cuộc giao ban này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, theo dõi qua màn hình, chỉ đạo Hà Nội thực hiện ngay một số giải pháp về kinh tế - xã hội.

Tiếp đến là Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Lê Hoàng Quân rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng Trịnh Quang Sử trình bày. TP.HCM đề xuất với Chính phủ 9 vấn đề cần giải quyết... Hải Phòng thông báo đã cụ thể hóa 8 nhóm giải pháp của Chính phủ thành 10 nhóm biện pháp cụ thể mà đầu tiên là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện việc rà soát các dự án đã không phê duyệt 10 dự án, hoãn thi công 2 dự án...

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cũng như các chủ tịch UBND Hà Nội, Hải Phòng trình bày rõ chiều hướng diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong 4 tháng qua ở địa phương mình.

Thủ tướng đề nghị TP.HCM tăng cường thông tin tuyên truyền phải giúp nhân dân hiểu rõ ta không lo thiếu gạo. Vụ Đông Xuân, vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long được mùa, năng suất trung bình hơn 6 tấn/ha. Chính phủ thực hiện thu mua gạo để tăng dự trữ quốc gia và xuất khẩu. Trước tình hình giá gạo trên thế giới đang tăng nên ta chưa xuất khẩu tiếp và Chính phủ cũng đặt mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực lên hàng đầu rồi mới xuất khẩu.

Tình trạng tăng giá gạo đột xuất tại TP.Hồ Chí Minh trong những ngày gần đây là do tâm lý, do đầu cơ. Thành phố Hồ Chí Minh phải tăng cường kiểm soát, chống đầu cơ, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tăng giá.

VN thừa gạo, sốt do đầu cơ! ảnh 3
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng tại cuộc họp giao ban trực tuyến.
Ảnh: Tùng Lâm-TTXVN

Sau khi Chủ tịch UBND các địa phương phát biểu, Thủ tướng đều yêu cầu nói rõ hơn về vấn đề mà Chính phủ và Thủ tướng quan tâm. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trưởng có vấn đề liên quan đến địa phương vừa kiến nghị, giải đáp ngay.

Khánh Hòa xin ý kiến chỉ đạo về dự án Posco, Hải Phòng về các dự án cầu, cảng, Cần Thơ về việc thi công cầu Cần Thơ. Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo ngay, hoặc chỉ định các Bộ trưởng giải đáp.

Chưa điều chỉnh quy hoạch Vịnh Vân Phong

Theo ý kiến Thủ tướng, hiện chưa điều chỉnh quy hoạch Vịnh Vân Phong mà mới chỉ đồng ý để nhà đầu tư POSCO lập dự án để xem xét. POSCO đã trình dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ chức năng và tỉnh Khánh Hòa được giao xem xét, thẩm định dự án này.

Nếu thấy phù hợp sẽ có chủ trương chính thức để nhà đầu tư triển khai dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần khẩn trương thực hiện việc thẩm định dự án này.

Về các dự án tại Hải Phòng, Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, khi đã khởi công dự án là thực hiện quyết liệt, liên tục. Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng cho biết dự án cầu Cần Thơ gói thầu số 1 và 3 phát sinh khối lượng bù lún lớn, gói thầu số 2 tư vấn đã thẩm tra và Bộ Giao thông vận tải đang thẩm định, sẽ cố gắng khởi động lại công trình trong tháng này.

Kết luận cuộc giao ban, Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới, Chính phủ sẽ tăng cường làm việc với các tỉnh thông qua hình thức truyền hình trực tuyến như được thực hiện tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ hôm nay. Các đại biểu ở vùng sâu, vùng xa, nếu gặp vướng mắc, có thể họp trực tuyến với Trung ương, giải quyết ngay vấn đề, Thủ tướng nêu ví dụ.

Đồng thời, sẽ bớt các cuộc hội nghị toàn quốc hoặc các cuộc địa phương về Hà Nội báo cáo Chính phủ theo cách truyền thống, vừa tốn kém vừa mất thời gian. Kể cả các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành và địa phương về những vấn đề cụ thể, cấp bách như dịch tai xanh ở lợn, chống buôn lậu cũng sẽ theo hình thức này.

Họp ngắn, đi thẳng vào vấn đề, trao đổi ngay cách xử lý. Sau cuộc họp, Văn phòng Chính phủ sẽ có thông báo kết luận để các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ/TTXVN

MỚI - NÓNG