VN lần đầu tiên thành công trong ghép gan người lớn

VN lần đầu tiên thành công trong ghép gan người lớn
TP - Chị Nguyễn Thị Nhâm, quê Việt Trì, Phú Thọ, vừa ra viện hôm qua, 25/1, sau 2 tháng kể từ khi được ghép gan. Chị Nhâm là ca người lớn đầu tiên được ghép gan thành công tại Việt Nam.
VN lần đầu tiên thành công trong ghép gan người lớn ảnh 1
Vợ chồng chị Nhâm (thứ 2, 3 từ trái qua) cùng các bác sỹ tham gia ca phẫu thuật

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, ghép gan trên người lớn khó hơn nhiều so với ghép gan trẻ em, vì người lớn cần ghép 1/2 gan, trong khi trẻ em chỉ cần ghép một phần gan.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành về ghép tạng đến từ Đại học Quốc gia Đài Loan và các bác sỹ của các bệnh viện lớn trong nước, Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành ca ghép gan cho chị Nhâm vào ngày 28/11/2007. Thực tế đây là một ca vô cùng phức tạp.

Sau phẫu thuật, chị Nhâm đã xuất hiện những biến chứng bất thường như đi tiểu ít, kết quả siêu âm có ổ dịch 3cm lớn dần thành 8cm, bạch cầu giảm. Các bác sỹ đã phải tiến hành mổ lại. Nhiều khả năng xấu được đặt ra như tắc mật, thải ghép, có sự nhân lên của virus viêm gan B...

Dưới sự theo dõi chặt chẽ của lực lượng y bác sỹ giỏi, cùng với ê kíp 20 người liên tục phục vụ và chăm sóc, bốn ngày sau phẫu thuật, chị Nhâm đã ăn uống được, bảy ngày đi lại được và tám ngày được chỉ định ra viện.

Để được phẫu thuật ghép gan, chị Nhâm đã phải chờ đợi khá lâu. Dù hồ sơ chờ ghép gan của chị đã được tiếp nhận, nhưng cả chị gái, chồng và hai con trai của chị đều không có đủ các chỉ số tương thích cần thiết để cho gan. Rất may là sau đó, anh Nguyễn Gia Cư, 33 tuổi, cháu ruột của chị Nhâm đã đồng ý cho gan và đạt các yêu cầu phẫu thuật.

Trước đó, chị Nhâm được chẩn đoán bị sỏi túi mật, xơ gan giai đoạn cuối và viêm gan B. Chị Nhâm đã trải qua quá trình điều trị kéo dài qua nhiều bệnh viện nhưng bệnh không thuyên giảm. Gan của bệnh nhân Nguyễn Thị Nhâm đã bị xơ toàn bộ, bệnh nhân còn bị viêm gan mãn và đã có khối u.

Đến nay, các xét nghiệm chức năng gan và sức khoẻ của chị Nhâm đã ổn định, chị có thể đi lại, ăn uống bình thường, tự phục vụ bản thân và làm những việc nhẹ. Người cho gan cũng ra viện sau 9 ngày phẫu thuật. Hiện anh nặng 64kg, sức khoẻ tốt và bắt đầu lao động (làm ruộng) trở lại.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết cho biết, toàn bộ chi phí ca phẫu thuật khoảng 1,5 tỷ đồng đã được bệnh viện miễn phí. Chi phí điều trị sau phẫu thuật cho bệnh nhân, trong đó chủ yếu là tiền thuốc chống thải ghép, sẽ do bảo hiểm y tế thanh toán 50% cùng gia đình bệnh nhân.

Hiện nay Bệnh viện Việt Đức nhận được rất nhiều hồ sơ đăng ký ghép gan. Thành công của ca ghép gan người lớn đầu tiên đã thực sự mang lại hi vọng cho người bệnh cả nước.

MỚI - NÓNG