Mở cửa phiên cuối tuần, VN-Index bật tăng mạnh mẽ nhờ lực đẩy của nhóm vốn hoá lớn. Trong suốt phiên, các cổ phiếu lớn vẫn duy trì đà tăng, là động lực chính kéo VN-Index lên vùng 1.300 điểm. Tuy nhiên, nhóm này có sự phân hoá rõ rệt, khi VIC, VPB, HPG, VNM hỗ trợ đắc lực cho chỉ số ở chiều tăng, còn VHM, VCB, TCB, CTG, SAB, VRE, NVL lại khiến VN-Index mất điểm trầm trọng.
Những cổ phiếu tác động nhiều nhất đến chỉ số trong phiên hôm nay (Thống kê: FireAnt) |
Các mã SSB, BCM, GAS STB cũng liên tục gây áp lực lên thị trường. Nhóm ngân hàng phân hoá mạnh, chứng khoán chìm trong sắc đỏ, hai cổ phiếu lớn ngành thép HPG, HSG đồng loạt giảm điểm. Nhiều cổ phiếu lớn, vốn là động lực cho thị trường diễn biến trái chiều, VN-Index tăng trong sự nghi ngờ, thận trọng của nhà đầu tư. Bằng chứng, thanh khoản HoSE vẫn duy trì mức thấp, chỉ đạt 15.458 tỷ đồng.
Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng thiết yếu tiếp tục tăng trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng chọn lựa cổ phiếu khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. VCF tăng trần 7%, MSN tăng 4,8% thuộc nhóm hoạt động tích cực nhất HoSE. AGM, ASM, AAM, SBT, DBC, IDI, VNM, TAC, FMC chìm trong sắc xanh.
Nhóm bất động sản có SZC tăng trần 7%, VIC tăng 3,7%, SIP, TCD, LHG, DIG, CRE tăng trên dưới 3%. Đáng chú ý, tân binh Đất Xanh Services (DXS) bật tăng 3,4% sau phiên giảm sâu ngày chào sàn HNX. Ở chiều ngược lại, DXG lại giảm 3,1%.
Ảnh hưởng từ việc giá dầu thế giới tiếp đà lao dốc, cổ phiếu xăng dầu cũng phân hoá mạnh. PVC, PVS, PVD, PXS, POW, GAS, PET chìm trong sắc đỏ dù biên độ giảm không lớn. Ở chiều ngược lại, PXT tăng nhẹ 0,4%. Trên sàn UPCoM, hai cổ phiếu xăng dầu BSR, PXT lại giao dịch tích cực, tăng lần lượt 2,3 và 4,2%.
Trong phiên bluechip ghi điểm, các penny ngụp lặn, toàn bộ cổ phiếu “họ” FLC chìm trong sắc đỏ. Các cổ phiếu thị trường khác như TTB giảm sàn còn 5.580 đồng/ cổ phiếu, MHC, DTA, RDP, SJF giảm mạnh.
Kết phiên, VN-Index tăng 5,39 điểm, đạt 1.299,31 điểm. HNX-Index và UPCoM-Index tăng quanh mức 0,4%, lên lần lượt 307,76 điểm và 85,33 điểm. Khối ngoại mua ròng 66,52 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với các phiên trước đó, do chiều mua – bán khá cân bằng. Trên sàn HoSE, khối ngoại dành sự quan tâm cho NVL, VIC, MSN, VNM, MBB.