“Vitamin lạc quan” nơi tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
“Vitamin lạc quan” nơi tuyến đầu chống dịch
SVVN - Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội liên tục cập nhật, đăng tải những đoạn clip, hình ảnh vui nhộn của các bạn tình nguyện viên trong quá trình tham gia hỗ trợ chống dịch. Những đoạn clip, hình ảnh đáng yêu, dí dỏm ấy đã không ngừng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nguyễn Thanh Phúc (tình nguyện viên Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ TP. HCM) trong một lần đi phun thuốc khử khuẩn tại đường Ni sư Huỳnh Liên (quận Tân Bình,TP. HCM) đã vô tình bắt gặp hai chú chó ngang qua. Phúc nhớ lại: “Mình là một người yêu động vật mà gia đình mình chưa cho nuôi. Thấy hai chú chó lạ nhưng rất dễ thương, ngoắc đuôi tỏ vẻ thân thiện, thích quá nên mình liền đứng lại nhanh tay xoa đầu tụi nó”.

Khoảnh khắc đáng yêu này đã vô tình lọt vào ống kính của một bạn tình nguyện viên Ban Truyền thông của đội. Bức ảnh sau đó được đăng tải lên nhóm tình nguyện, nhanh chóng thu hút nhiều lượt yêu thích, khen ngợi vì sự dễ thương, ngọt ngào của Phúc.

“Vitamin lạc quan” nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 1

Sau những lúc căng thẳng của công việc tình nguyện các bạn trẻ cũng có những giây phút thư giãn lấy lại tinh thần.

Bên cạnh những hình ảnh đáng yêu vô tình được bắt gặp như thế, các bạn tình nguyện viên còn thường xuyên chủ động đăng tải các đoạn clip nhảy múa với giai điệu vui tươi, năng động, truyền tải thông điệp tích cực trên các nền tảng mạng xã hội.

Nói về sự dễ thương, duyên dáng, dí dỏm phải kể đến những đoạn clip quay lại cảnh các bạn nhún nhảy theo nhạc, tạo điệu bộ hài hước nhằm gây sự chú ý để các em nhỏ tập trung xem và ngoan ngoãn chịu lấy mẫu. Những đoạn clip này được yêu thích, lan truyền, tương tác mạnh mẽ từ cộng đồng mạng thời gian vừa qua.

Nguyễn Thanh Tuấn (tình nguyện viên phường 6, quận Bình Thạnh, TP. HCM) cùng các thành viên trong đội đã cover lại vũ điệu đuổi COVID trên nền nhạc “COVID nhanh đi đi” đang “làm mưa làm gió” trên nền tảng mạng xã hội TikTok hiện nay. Khi nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, Tuấn chia sẻ: “Mình thấy vui vì lan toả được năng lượng tích cực tới mọi người trong khoảng thời gian dịch bệnh phức tạp, căng thẳng như hiện tại”. Đồng thời, Tuấn cũng hy vọng truyền tải tới mọi người thông điệp 5K, mong người dân cả nước cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

“Vitamin lạc quan” nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 2

Những tạo hình sáng tạo của các bạn tình nguyện viên chống dịch.

Với mong muốn lan toả năng lượng tích cực đến các tình nguyện viên và các y, bác sĩ đang căng mình chống dịch, Nguyễn Thị Mỹ Nương (tình nguyện viên đội hình phản ứng nhanh phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP. HCM) cùng các thành viên trong đội cover lại điệu nhảy “Nụ cười thiên thần”. Âm nhạc giờ đây đã trở thành "liều thuốc mạnh" cổ vũ tinh thần chống dịch cho người dân cả nước. “Mong là các tình nguyện viên luôn giữ được sự lạc quan, tích cực để truyền những hình ảnh, thông điệp ý nghĩa đến mọi người. Đây cũng là tinh thần của hàng triệu tình nguyện viên tham gia chống dịch trên cả nước. Dù vất vả hay khó khăn nhưng các bạn vẫn luôn mang trong mình tinh thần lạc quan, yêu đời, trẻ trung và sẵn sàng cống hiến cho đất nước", Nương khẳng định.

Một số hình ảnh dí dỏm, hài hước của các bạn tình nguyện viên chống dịch tại TP. HCM:

“Vitamin lạc quan” nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 3
“Vitamin lạc quan” nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 4
“Vitamin lạc quan” nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 5
“Vitamin lạc quan” nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 6
“Vitamin lạc quan” nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 7
“Vitamin lạc quan” nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 8
“Vitamin lạc quan” nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 9
“Vitamin lạc quan” nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 10
“Vitamin lạc quan” nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 11
“Vitamin lạc quan” nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 12
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.