Virus corona biến đổi có thể là điều tốt

Nhiều người xếp hàng trước một câu lạc bộ đêm sau khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ ở Helsinki, Phần Lan, ngày 15/7 ảnh: Reuters
Nhiều người xếp hàng trước một câu lạc bộ đêm sau khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ ở Helsinki, Phần Lan, ngày 15/7 ảnh: Reuters
TP - Malaysia vừa phát hiện biến thể virus corona có khả năng lây lan nhanh hơn 10 lần bình thường. Một chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Singapore nói rằng đây có thể là điều tốt. Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết dù đã phát hiện các biến thể, virus corona vẫn “tương đối ổn định”. 

Ông Paul Tambyah, cố vấn cấp cao tại ĐHQG Singapore, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, nói rằng biến thể ngày càng phổ biến của virus corona được tìm thấy ở châu Âu, Bắc Mỹ và một số khu vực của châu Á có khả năng lây lan nhanh hơn nhưng có vẻ ít độc hơn. Theo chuyên gia này, có bằng chứng cho thấy sự phổ biến của biến thể D614G ở một số khu vực trên thế giới diễn ra đồng thời với hiện tượng giảm tỷ lệ tử vong, gợi ý rằng biến thể này có thể có độc lực thấp hơn. “Virus dễ lây nhiễm hơn nhưng ít gây chết người hơn có thể là điều tốt”, ông Tambyah nói với Reuters. Chuyên gia này nói rằng hầu hết các loại virus đều bớt độc hơn khi chúng biến đổi.

Các nhà khoa học phát hiện biến thể của virus corona từ đầu tháng 2 ở châu Âu và châu Mỹ. WHO nói rằng chưa có bằng chứng cho thấy biến thể virus gây bệnh nghiêm trọng hơn. Ngày 16/8, tổng giám đốc y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah thúc giục người dân thận trọng hơn vì nước này phát hiện biến thể virus D614G trong 2 chùm ca bệnh. Ông Noor Hisham nói rằng chủng virus D614G có khả năng lây lan nhanh hơn 10 lần và các loại vắc-xin đang được phát triển có thể không hiệu quả với biến thể này.

Trong khi đó, các nhà khoa học Anh hôm qua nói rằng số ca bệnh tiểu đường tuýp 1 ở trẻ em trong một nhóm được nghiên cứu đã tăng gần gấp đôi trong thời gian đại dịch COVID-19 đạt đỉnh ở Anh, cho thấy có thể có mối liên hệ giữa hai căn bệnh này. Báo cáo trước đó từ Trung Quốc và Ý cũng nói đến hiện tượng trẻ em bị tiểu đường tuýp 1 trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. WHO hôm qua bày tỏ quan ngại trước tình trạng những người trong độ tuổi 20, 30 và 40 đang đẩy nhanh sự phát tán của virus corona mới, gây nguy hiểm cho các nhóm dễ bị tổn thương.

Số ca mắc tăng trở lại ở một số quốc gia trước đó có vẻ đã khống chế được dịch bệnh, trong đó có Việt Nam. “Điều chúng tôi quan sát được không đơn giản là tái bùng phát. Chúng tôi tin rằng đó là tín hiệu cho thấy chúng ta đã bước vào giai đoạn mới của đại dịch ở châu Á - Thái Bình Dương”, Reuters dẫn lời ông Takeshi Kasai, giám đốc WHO ở khu vực Tây Thái Bình Dương, nói trong cuộc họp trực tuyến. Ông cảnh báo tình trạng này sẽ gây nguy hiểm cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Ông Kasai nói rằng các nước đã làm tốt hơn việc hạn chế những gián đoạn đối với cuộc sống và nền kinh tế bằng cách kết hợp phát hiện sớm và quản lý các ca bệnh. Ông nói rằng dù đã phát hiện các biến thể, WHO vẫn đánh giá virus corona “tương đối ổn định”.      

MỚI - NÓNG