Vĩnh Phúc thông tin về nơi cách ly người Trung Quốc nghi mắc COVID-19

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc vừa có báo cáo về diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có một ca nghi mắc người Trung Quốc. 

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện cách ly 28 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam. Trong đó, 26 trường hợp người Trung Quốc, 2 trường hợp người Đài Loan đang được cách ly tại khách sạn Dic Star. 28/28 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong đó có 1 trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV2.

Cụ thể, công dân Z.D, 35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, địa chỉ Cty TNHH Compal Vietnam, nhập cảnh tại cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn vào Việt Nam ngày 29/6. Ngay sau khi nhập cảnh công dân được đón về khách sạn Dic Star cách ly, theo dõi. Trên xe có 20 người, bao gồm 19 người đang được cách ly tại khách sạn Dic Star và 1 lái xe.

Tại khách sạn, công dân được cách ly cùng 1 người khác trong phòng và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 30/6, kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, công dân được chuyển xuống bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cách ly, theo dõi. Người cùng phòng được chuyển sang phòng khác để thực hiện các biện pháp khử trùng môi trường theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 1/7, Bộ Y tế thông báo trường hợp người Trung Quốc nghi ngờ mắc COVID-19, nhưng thông tin cho rằng, trường hợp này được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Theo thông báo này, 21 công dân Trung Quốc được chuyển từ cửa khẩu về Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc để cách ly phòng chống lây lan dịch COVID-19. Sau khi sàng lọc có 1 công dân nghi ngờ mắc COVID-19, là nam, 35 tuổi. Bệnh nhân có biểu hiện khởi phát bệnh vào ngày 29/6.

Tuy nhiên, phía UBND huyện Vĩnh Tường cho biết, số người này không thực hiện cách ly phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện. Khách sạn Dic Star – nơi thực hiện việc cách ly các trường hợp này có địa chỉ tại Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.