Vĩnh Phúc phát hiện 5 ca COVID-19 về từ TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
Vĩnh Phúc phát hiện 5 ca COVID-19 về từ TP.HCM
TPO - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, 5 trường hợp này cùng trú tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc và đều trở về từ TP.HCM ngày 6/7.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, chiều 7/7 trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể là các bệnh nhân: Đ.V.B (SN 1977), N.T.L (SN 1980), H.T.N (SN 1983), N.Đ.S (SN 1972) và H.V.Y (SN 1976), cùng trú tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, 5 trường hợp này là các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính đều từ TPHCM trở về tỉnh Vĩnh Phúc.

Được biết, khoảng 7h00’ đến 9h00’ ngày 6/7/2021, 5 trường hợp này đi trên chuyến bay VN242 từ sân bay Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) về sân bay Nội Bài (thành phố Hà Nội). Từ 09h00’ đến 10h30’, sau khi về đến Sân bay Nội Bài, họ di chuyển bằng 2 xe taxi (1 trường hợp lái xe ở xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường; 1 trường hợp lái xe ở xã Đại Tự, huyện Yên Lạc) về đến Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả nghi ngờ, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 5 bệnh nhân này đã được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh.

Hiện có 3 trường hợp tiếp xúc gần với 5 bệnh nhân này đã có kết quả âm tính và 2 lái xe đã điều tra dịch tễ, đưa đi cách ly tập trung.

Trước đó, Vĩnh Phúc đã có 31 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19.

MỚI - NÓNG