Vinh danh người lính dân vận, binh - địch vận

Thượng tướng Lương Cường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Dân vận, sáng 28/4
Thượng tướng Lương Cường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Dân vận, sáng 28/4
TPO - Sáng 28/4, tại Hà Nội, Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (1/5/1947 – 1/5/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân uỷ T.Ư, Bộ Quốc phòng cùng đại biểu lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Dân vận qua các thời kỳ. Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Dân vận.

Cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh về tổ chức Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam, trong đó có cơ quan Chính trị cục. Theo đó, Phòng Địch vận, Ban Dân vận thuộc Phòng Tuyên truyền - Huấn luyện là những cơ quan tiền thân của Cục Dân vận ngày nay được thành lập. 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và những người làm công tác dân vận, binh - địch vận trong quân đội đã tiếp nối truyền thống góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh: Thời gian tới, Cục Dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận toàn quân cần tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, quốc phòng, an ninh, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết có hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh như sự cố môi trường, khiếu kiện đông người, các vụ việc phức tạp, không để xảy ra các “điểm nóng”…

“Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận là truyền thống quý báu của quân đội ta, vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ đối với nhân dân. Đồng thời là điều kiện để cán bộ, chiến sĩ quân đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, Thượng tướng Lương Cường nói.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).