Vinh danh 80 điển hình có nhiều cống hiến cho thanh thiếu nhi

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh trao giải Lý Tự Trọng
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh trao giải Lý Tự Trọng
TP - Sáng 26-3, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn. Tới dự có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Đoàn các thời kỳ.

>> Trao giải thưởng Lý Tự Trong cho 100 học sinh xuất sắc

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh trao giải Lý Tự Trọng
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh trao giải Lý Tự Trọng.

Tại buổi lễ, tuổi trẻ Thủ đô đã đọc toàn văn bức thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, và vinh dự nhận cờ thi đua của Thủ tướng.

80 gương điển hình có nhiều cống hiến và ảnh hưởng đến phong trào thanh thiếu nhi đã được vinh danh, trong đó có nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà sử học Lê Văn Lan, nguyên bí thư Thành Đoàn Vũ Hồi Loan; nhà báo Lại Văn Sâm, giáo sư Ngô Bảo Châu, Hoa hậu thế giới người Việt Ngô Phương Lan, danh hài Xuân Bắc, ca sĩ Trọng Tấn…

Tối cùng ngày, diễn ra chương trình Festival Thanh niên Đô thị lần thứ nhất năm 2011.

Cũng sáng qua, T.Ư Đoàn phối hợp Thành Đoàn Hà Nội tổ chức ngày hội "Khi tôi 18" tại trường THPT Chu Văn An- Hà Nội. Tại buổi lễ, 100 học sinh là cán bộ Đoàn, Hội có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2010- 2011 trên toàn quốc được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Tại TPHCM, công dân trẻ của đô thị này thể hiện mình bằng loạt hoạt động thiết thực trong lễ hội “Sức trẻ thành phố anh hùng”. Ngay từ 6h sáng, hàng ngàn đoàn viên đã tham gia lễ ra mắt 120 đội hình thanh niên xung kích tuyên truyền tiết kiệm điện và đạp xe hưởng ứng Giờ Trái đất.

Buổi chiều cùng ngày, tuổi trẻ thành phố tham gia xác lập kỷ lục 1.000 người đánh guitar, kỷ lục nhảy sạp, vẽ bức tranh dài 80 mét với chủ đề 80 năm - thanh niên thành phố cống hiến và trưởng thành, khắc họa các hoạt động của tuổi trẻ thành phố.

Tại thành phố cảng, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức Lễ kỉ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM với sự tham dự của UVT.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp, Thành Đoàn Hải Phòng vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Bốn cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 14 cá nhân được tặng kỉ niệm chương Vì thế hệ trẻ của TƯ Đoàn...

Cùng ngày, Thành Đoàn Hải Phòng gắn biển kỉ niệm nơi ra đời chi bộ Đoàn TNCS đầu tiên của cả nước tại trường THPT Ngô Quyền.

Chiều 26-3, tại Khu công nghiệp Tân Đức (Đức Hòa, Long An), Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn Long An, Khu công nghiệp Tân Đức và UBND huyện Đức Hòa tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân với sự tham dự của hơn 3.000 bạn trẻ.

Nổi bật nhất trong các hoạt động này chính là cuộc đi bộ đồng hành với lộ trình 5km dọc theo các tuyến đường chính trong KCN Tân Đức, nhằm quyên góp giúp đỡ nhân dân Nhật Bản vừa trải qua động đất và sóng thần. Số tiền 51 triệu đồng được Ban Tổ chức trao cho đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Hòa, nhờ chuyển đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Trong khi đó, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và tuyên dương 46 cán bộ Đoàn tiêu biểu hoạt động trên các lĩnh vực, tuyên dương 34 công trình thanh niên. Sau lễ mít tinh, Tỉnh đoàn phát động chương trình hưởng ứng Giờ Trái đất từ 21 giờ 10 đến 22 giờ 10.

Tỉnh Đoàn Bến Tre đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT cho Đội TNXP 2012 Nguyễn Văn Tư. Đội TNXP 2012 Nguyễn Văn Tư ra đời ngày 20-12-1965, lập nhiều chiến công trong kháng chiến giải phóng đất nước.

Hơn 700 ĐV - TN trường Đại học Đà Lạt và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tình nguyện đăng ký hiến máu nhân đạo trong dịp kỷ niệm thành lập Đoàn. Đơn vị y tế địa phương đã tiến hành lấy 450 đơn vị máu chất lượng. Trong số các tình nguyện viên hiến máu nhân đạo đợt này, Nguyễn Văn Kiên (Đại học Đà Lạt) lập kỷ lục với 17 lần hiến máu.

Tối ngày 26-3, Tỉnh Đoàn BR-VT tổ chức ngày hội thanh niên với hoạt động thi vẽ tranh cổ động, lễ hội ẩm thực, thi các điệu nhảy tập thể...

Ngày 26-3, tại sân vận động thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa tuổi trẻ Lạng Sơn và tuổi trẻ Trường trung học cao cấp Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Trước đó, các bạn đoàn viên, thanh niên Trung Quốc đã chung vui đêm lửa trại với thanh niên biên giới Đồng Đăng, Lạng Sơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG