Vinh danh 124 “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương

Các bạn Sinh viên 5 tốt tại lễ trao giải
Các bạn Sinh viên 5 tốt tại lễ trao giải
TPO - Tối 7/1, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, tập thể sinh viên đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, trao tặng Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2017.

Tối 7/1, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, tập thể sinh viên đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, trao tặng Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2017.

Dự chương trình có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Hoàng Bình Quân, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Vũ Mão, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim, Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Nguyễn Văn Hùng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong cùng trên 500 sinh viên TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã ôn lại truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam qua 68 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Từ những bước non trẻ ban đầu, cùng với sự phát triển của ngành giáo dục Việt Nam, tới năm 2017, Hội Sinh viên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đã có 285 Hội Sinh viên cấp trường trên cả nước; 27 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố và 9 tổ chức Hội ngoài nước, tập hợp hơn 1,4 triệu sinh viên trong và ngoài nước. Hội Sinh viên dần khẳng định vai trò người bạn đồng hành tin cậy của sinh viên Việt Nam, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Anh Phong cho biết, đây là năm số lượng sinh viên nhận giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” và “Sao Tháng Giêng” nhiều nhất trong các năm qua. Điều đó cho thấy sự lớn mạnh, trưởng thành của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. Những sinh viên được tuyên dương tại chương trình là những tấm gương tiêu biểu cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ học tập, rèn luyện.

Trong số những sinh viên nhận giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” có những sinh viên tiêu biểu như: Lê Chí Cường, sinh viên trường ĐH Công nghiệp, đạt điểm trung bình học tập 3,87/4.0 điểm; sinh viên Hà Kiều Trang, Học viện CSND đạt điểm học tập: 9,01/10 điểm, đạt giải nhì Nghiên cứu khoa học cấp Học viện; nghiên cứu sinh Đỗ Quang Thắng, ĐH Ulsan, Hàn Quốc, có 8 công trình khoa học được công bố tại các hội thảo quốc tế, điểm học tập 4.25/4.5…

Phát biểu tại chương trình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các thế hệ học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam đã đạt được trong 68 năm vừa qua cũng như những sinh viên xuất sắc đạt giải thưởng “Sinh viên 5 tốt”, “Sao Tháng Giêng” năm 2017.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cho hay, trong bối cảnh cả thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam đang vươn mình hội nhập sâu, rộng với thế giới. Chúng ta đang đứng trước thời cơ thuận lợi to lớn và cả những thách thức hề không nhỏ. Hơn lúc nào hết, vai trò của học sinh, sinh viên càng được khẳng định rõ nét trên hành trình đổi mới, sáng tạo, phát triển quốc gia bền vững.

“Thế hệ sinh viên Việt Nam ngày hôm nay chính là nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, là lực lượng kế tục và phát huy nguồn lực trí tuệ dồi dào của đất nước, đi đầu chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học, công nghệ; nắm bắt những tri thức mới của nhân loại, góp phần quan trọng trong cuộc cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, Hội Sinh viên Việt Nam cần không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, là nơi tạo ra môi trường lý tưởng để sinh viên rèn luyện, bồi đắp lý tưởng, đạo đức,bản lĩnh, chuyên môn, sức khỏe; đồng thời thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy, hỗ trợ sinh viên trong học tập, sinh hoạt, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo

Tại chương trình, BTC đã vinh danh 124 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 13 tập thể sinh viên đạt danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương và trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cho 138 sinh viên.

Cũng tại chương trình kỷ niệm, Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chính thức phát động đợt thi đua đặc biệt từ tháng 1/2018 đến hết tháng 12/2018, chào mừng Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, chào mừng các ngày sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2018.

Sinh viên Việt Nam sẽ cùng nhau thi đua "học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục tham gia thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chỉ thị 42 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Sinh viên Việt Nam phấn đấu là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong quá trình hình thành lớp thanh niên mới của đất nước có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được tặng: Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo; Bằng khen của BCH  T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng; Biểu trưng giải thưởng và phần thưởng tiền mặt 5 triệu đồng.

Tập thể sinh viên đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được tặng: Bằng khen của BCH T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng; Biểu trưng giải thưởng và phần thưởng tiền mặt 5 triệu đồng.

Sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” được tặng: Bằng khen của BCH T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng; đồng Biểu trưng giải thưởng và phần thưởng tiền mặt 3 triệu đồng.

 Một số hình ảnh tại Lễ tuyên dương: 

Vinh danh 124 “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương ảnh 1

Chương trình ca múa nhạc chào mừng Lễ kỷ niệm

Vinh danh 124 “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương ảnh 2
Vinh danh 124 “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương ảnh 3

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại chương trình

Vinh danh 124 “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương ảnh 4Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã cùng ôn lại truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam qua 68 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển

Vinh danh 124 “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương ảnh 5

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao giải thưởng cho sinh viên 5 tốt

Vinh danh 124 “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương ảnh 6

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Vũ Mão trao giải cho sinh viên 5 tốt

Vinh danh 124 “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương ảnh 7

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao giải cho sinh viên 5 tốt

Vinh danh 124 “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương ảnh 8 BTC đã vinh danh 124 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 13 tập thể sinh viên đạt danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.