Vinh danh 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc 2012

Vinh danh 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc 2012
TPO- Trung ương Đoàn cho biết trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (diễn ra từ ngày 12 đến 14-12) tại Hà Nội, 10 công trình thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ năm năm (2007-2012) sẽ được vinh danh.

1. Xây dựng 100 cây cầu giao thông tại Cà Mau (Tỉnh Đoàn Cà Mau)

Công trình đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập 2670 đội thanh niên tình nguyện có 40.050 đội viên tham gia thi công công trình, đấp móng, mố cầu, mở rộng đường dẫn cầu, trồng cây xanh khu vực công trình (để chống xói lỡ), đây là công trình nổi bật, bằng quyết tâm chính trị, Tỉnh Đoàn thực hiện thời gian chỉ 12 tháng, huy động hơn 36.500 lượt ngày công, giải quyết hơn 18.000 thanh niên có việc làm tại chỗ, trong đó nhiều thanh niên được học nghề, truyền nghề đảm bảo cuộc sống lâu dài.

2. Công trình xây dựng đường giao thông nông thôn (Đoàn trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh)

Xây mới được 10 cây cầu GTNT tổng chiều dài 333m tải trọng 2,5 tấn tại huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp trị giá 7.992.000.000đ; Bêtông hoá 15 đoạn đường GTNT tại huyện Tháp Mười tỉnh đồng Tháp dài 23.773m tổng giá trị: 19.018.400.000đ,

Xây dựng 01 tuyến đường bê tông GTNT dài 300m tại huyện Châu Thành – Bến Tre trị giá 240.000.000 đồng…. Triển khai xây dựng 1 sân chơi thiếu nhi tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh trị giá 500 triệu đồng, sửa mới 01 sân trường tiểu học Bình Lợi – xã Lê Minh Xuân trị giá 20 triệu đồng.

Phối hợp cùng địa phương và công ty Holcim Việt Nam tổ chức Ngày tình nguyện kỷ niệm 100 năm thành lập tập đoàn Holcim, cùng chung tay xây dựng 100m đường kênh Hai Hạt tại xã Đốc Binh Kiều - Tháp Mười.

3. Công trình giúp 1.000 hộ gia đình vùng dân tộc, khó khăn của tỉnh di chuyển chuồng trại, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chí nông thôn mới (Tỉnh đoàn Quảng Ninh)

4. Công trình thanh niên khí - điện - đạm Cà Mau; Công trình thanh niên khí điện Nhơn Trạch (Ban TN công nhân Trung ương Đoàn, Đoàn TN Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam)

5. Mái ấm biên cương được 6.901 nhà đại đoàn kết (Ban TN Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)

6. Công trình “Dự án Hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng quần đảo Trường Sa và Nhà dàn DK” (Đoàn khối DN Trung ương và Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam)

7. Xây dựng 5.700 căn Nhà Nhân ái (Hội Liên hiệp TN Việt Nam)

Chương trình xây dựng Nhà nhân ái là nội dung thuộc Chương trình Khi Tổ quốc cần của Hội LHTN Việt Nam với chỉ tiêu là xây dựng 5000 Nhà nhân ái. Tính đến ngày 30/6/2012 đã xây dựng và hoàn thành 5.700 căn nhà, phong trào đã lan rộng tất cả các tỉnh thành trong cả nước.

8. Xây dựng 1.120 Nhà bán trú dân nuôi (Trung ương Đoàn)

9. Hệ thống quản lý, theo dõi, đánh giá đoàn viên, hội viên bằng mã Vạch trên thẻ sinh viên (Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).

10. Chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa”( Báo Tuổi Trẻ, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh).

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.