Vingroup, AVG nuôi đỡ đầu con chiến sỹ vụ rơi máy bay Mi-171

Trung tướng Nguyễn Hùng Mạnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, trao tiền hỗ trợ các gia đình. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Trung tướng Nguyễn Hùng Mạnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, trao tiền hỗ trợ các gia đình. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Tập đoàn VinGroup và Truyền hình An Viên (AVG) dành tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng để đỡ đầu nuôi dưỡng con các chiến sỹ hy sinh, bị thương trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Mi-171 đến năm 18 tuổi với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/cháu/năm.

Chiều 23/9, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức trao quà cho thân nhân 21 gia đình các chiến sỹ hy sinh và bị thương trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Mi-171 khi đang huấn luyện ngày 7/7 tại Hòa Lạc.


Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 500 triệu đồng cho thân nhân 21 chiến sỹ hy sinh và bị thương; Tập đoàn VinGroup và Truyền hình An Viên hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn VinGroup và Truyền hình An Viên (AVG) còn dành tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng để đỡ đầu nuôi dưỡng con các chiến sỹ hy sinh, bị thương trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Mi-171 đến năm 18 tuổi với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/cháu/năm.

Trong dịp này, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng trao quà của 16 đơn vị, tổ chức trên địa bàn Hà Nội ủng hộ 21 gia đình trên.

Những phần quà của các địa phương, doanh nghiệp đã thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời và là sự chia sẻ khó khăn với thân nhân các chiến sỹ hy sinh, bị thương và mong muốn thân nhân các chiến sỹ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước việc Tập đoàn VinGroup và Truyền hình An Viên đã dành số tiền lớn giúp đỡ thân nhân các cán bộ, chiến sỹ bị tai nạn trong vụ máy bay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã gửi thư cảm ơn đến hai đơn vị trên.

Theo Khổng Minh Khánh

Theo TTXVN/Vietnam+
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.