Vinatex nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn danh hiệu Anh hùng Lao động lên lá cờ truyền thống của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn danh hiệu Anh hùng Lao động lên lá cờ truyền thống của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN
TPO - Sáng 26/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. 

Đến dự và trao tặng danh hiệu cao quý này có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn Vinatex đã hoàn thành và vươn lên có được vị thế như ngày hôm nay. Phó Thủ tướng đánh giá, từ điểm xuất phát thấp, Tập đoàn Dệt May đã làm tốt vai trò hạt nhân dẫn dắt, đưa ngành dệt may Việt Nam trở thành một trong những ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước và hiện đứng ở vị trí Top 5 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới. 

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới, Phó Thủ tướng hy vọng Tập đoàn Dệt May sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, sớm đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 5 tỷ USD trước năm 2020, đưa Vinatex sớm trở thành một trong những tập đoàn đa sở hữu mạnh, có uy tín hàng đầu châu Á, tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt ngành Dệt May trong việc hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, giúp tạo giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cho ngành.

Phát cáo tại buổi lễ, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam Lê Tiến Trường cho biết, trong những năm qua, Tập đoàn luôn tăng trưởng ổn định về quy mô sản xuất - thương mại và phát huy thành công tính cộng hưởng sức mạnh nội tại của từng đơn vị thành viên, bao gồm cả chuỗi cung ứng sợi, dệt, nhuộm, may. Với vai trò hạt nhân dẫn dắt, Tập đoàn cùng các doanh nghiệp may cả nước, đưa kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước tăng hơn 32 lần trong 20 năm từ 850 triệu USD năm 1995 lên trên 27 tỷ USD năm 2015; lao động tăng gấp 25 lần; có thị phần đứng thứ hai ở cả ở Mỹ (10,2%) và Nhật Bản (7%), thu nhập bình quân toàn ngành đã đạt xấp xỉ 200 USD/tháng, riêng của Vinatex đạt xấp xỉ 280USD/tháng. Liên tục hàng năm, ngành Dệt May tạo ra 1/4 số việc làm mới trên cả nước, thặng dư thương mại đạt trên 13 tỷ USD năm 2015. 

Ghi nhận những đóng góp và sự phấn đấu của tập thể lãnh đạo và CBCNV Vinatex thời gian qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cao quý cho Vinatex nhân dịp tập đoàn tròn 20 tuổi.

Thành lập từ tháng 4/1995, đến nay, qua 20 năm hình thành và phát triển Tập đoàn Dệt May Việt Nam là một trong những doanh nghiệp lớn nhất của ngành Dệt May Việt Nam, là tổ hợp của các công ty đa sở hữu gồm: Công ty mẹ Tập đoàn, các đơn vị nghiên cứu đào tạo và hơn 80 công ty con, công ty liên kết là các công ty cổ phần, kinh doanh đa lĩnh vực từ đầu tư, sản xuất kinh doanh dệt may đến hoạt động thương mại dịch vụ. Trong đó có các doanh nghiệp hàng đầu cả nước: May Việt Tiến, Phong Phú, May Nhà Bè, May 10, Tổng công ty Đức Giang, May Hưng Yên, Dệt May Hòa Thọ…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.