VinaCapital và Indochina Capital tăng đầu tư vào bất động sản VN

VinaCapital và Indochina Capital tăng đầu tư vào bất động sản VN
TP - Mạng tin Bloomberg ngày 19/11 đưa tin hai công ty quản lý quỹ đầu tư VinaCapital và Indochina Capital sẽ tăng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản sau khi tình hình siết chặt tín dụng khiến nhiều công ty bất động sản gặp khó khăn.
VinaCapital và Indochina Capital tăng đầu tư vào bất động sản VN ảnh 1

Nhu cầu về căn hộ, văn phòng, khách sạn ở Việt Nam sẽ còn tăng cao. Ảnh: Phạm Yên

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc Tập đoàn quản lý quỹ đầu tư lớn nhất Việt Nam VinaCapital, cho biết ông đang đàm phán với một số nhà đầu tư để mở một quỹ bất động sản thứ hai vào đầu năm tới.

Trong khi đó, ông Rick Mayo-Smith, đồng Chủ tịch Indochina Capital, công ty quản lý quỹ đầu tư lớn thứ ba Việt Nam, thông báo công ty này cũng đang có kế hoạch tăng quy mô của quỹ đầu tư bất động sản lên từ 400 triệu USD đến 500 triệu USD vào nửa đầu năm tới, từ mức 155 triệu USD huy động hồi tháng 7.

Theo các nhà quản lý quỹ này, nhu cầu về căn hộ, văn phòng, khách sạn ở Việt Nam sẽ còn tăng cao bởi Việt Nam vẫn là một trong những nước có tốc độ phát triển nhanh ở khu vực châu Á.

Ông Don Lam cho biết hiện vẫn có nhu cầu rất lớn về các khu căn hộ bậc trung bởi việc hạn chế tín dụng đã khiến nhiều công ty bất động sản vừa và nhỏ phải ngừng hoạt động.

Hiện VinaLand, quỹ đầu tư bất động sản thứ nhất của VinaCapital trị giá 790 triệu USD, đang giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán London. Ông Don Lam cho biết quỹ bất động sản thứ hai sẽ không niêm yết và dự tính tỷ suất lợi nhuận trong nội bộ sẽ khoảng 35%.

VinaCapital cũng đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ và khách sạn. Danh mục đầu tư của quỹ này bao gồm có cả cổ phần trong các khách sạn Sofitel Metropole Hanoi và Hilton Hanoi Opera. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.