“Tảng băng chìm” của Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex) chính là những thế mạnh về nguồn lực tài chính “khủng”, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại,... Những thành công từ dự án bất động sản, điện, xây dựng hạ tầng đã giúp Vietracimex trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển đa ngành hàng đầu Việt Nam hiện nay.
Thương hiệu Vietracimex (nay là WTO) trở thành tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Vietracimex đang là chủ đầu tư của hai dự án cao cấp dành riêng cho giới tinh hoa là Hinode City tại 201 Minh Khai và Hinode Royal Park tại xã Kim Chung - Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội.
Vietracimex (nay là WTO) của đại gia Võ Nhật Thăng luôn đặt cho mình một sứ mệnh tạo nên một cuộc sống xanh, tốt đẹp hơn cho mọi người. Với mục tiêu phát triển bền vững, Vietracimex hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, vì vậy trong 3 lĩnh vực trọng tâm là bất động sản, năng lượng sạch và sản xuất công nghiệp đều được doanh nghiệp định hướng đầu tư theo kinh tế xanh.
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex) là một trong những doanh nghiệp có lịch sử hình thành và phát triển lâu dài với hơn 60 năm hoạt động. Vietracimex hiện đang định hướng tập trung vào lĩnh vực bất động sản, năng lượng và sản xuất công nghiệp.
Tọa lạc tại vị trí phong thủy đắc địa bậc nhất của trung tâm huyện Hoài Đức, một vùng đất vốn có linh khí hội tụ sẽ mang tới cho chủ nhân của Thảo Viên Villas một cuộc sống thịnh vượng vững bền, hiện thực hóa ước mơ về một không gian sống đẳng cấp Hoàng Gia Anh phía tây Hà Nội.
Được ví như “thành phố không ngủ” có nhịp sống nhộn nhịp, sôi động bậc nhất và hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến mới của khu vực phía Tây Thủ đô, shophouse phân khu Ý tại đại đô thị Hinode Royal Park sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu vừa sống sang, kinh doanh đắc lợi vừa sinh lời bền vững.
Những căn shophouse phân khu Ý vừa ra mắt chính là siêu phẩm cao cấp nhất của Hinode Royal Park. Với các ưu điểm vượt trội, shophouse phân khu Ý sẽ làm xiêu lòng những khách hàng khó tính nhất, bởi sự đa dạng và tinh xảo trong thiết kế, mang đậm sự sang trọng, tiện nghi cao đáp ứng các tiêu chí vượt trội về an cư lạc nghiệp, kinh doanh thương mại và đầu tư sinh lời bền vững.
TPO - Cục thuế Hà Nội khẳng định, dự án KĐT mới Kim Chung - Di Trạch (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tính đến ngày 31/10/2020 chủ đầu tư còn nợ tiền chậm nộp tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tổng cộng hơn 463,9 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan này cho biết, Thanh tra Chính phủ hiện đang dự thảo kết luận liên quan đến dự án này.
TPO - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng khẳng định, việc các dự án nhà ở chưa nghiệm thu mà đưa dân vào ở là vi phạm. Bộ đã từng phát hiện những trường hợp như vậy ở Hà Nội và đã có văn bản gửi chính quyền địa phương để xem xét, xử lý. Trong khi đó, người mua nhà ở những dự án kiểu này có thể gặp phải nhiều rủi ro.
TPO - Sau cả chục năm "đắp chiếu", bỏ hoang dự án Kim Chung – Di Trạch (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bất ngờ đang được các đơn vị phân phối rầm rộ chào bán.
TPO - Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) khẳng định, đến nay dự án Hinode City (201 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chưa được nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng theo quy định.
TPO - Trước việc Báo Tiền Phong phản ánh ở Lào Cai xuất hiện hàng loạt nhà máy thuỷ điện nghìn tỷ, trăm tỷ nhưng không phép, điển hình như: Thủy điện Tà Thàng - Vietracimex trị giá gần 3.000 tỷ, thuỷ điện Bản Hồ (Cty cổ phần công nghiệp Việt Long) trị giá gần 400 tỷ... Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh cho rằng, đó là do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, là hành vi doanh nghiệp trốn thuế, kinh doanh trái phép.
TPO - Sau thủy điện Tà Thàng -Vietracimex trị giá gần 3.000 tỷ đồng được xây dựng không phép, ở Lào Cai xuất hiện thêm nhà máy thuỷ điện Bản Hồ đang được xây dựng có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng cũng xảy ra sai phạm tương tự.
TPO - Trong khi dư luận đang đặt dấu hỏi trước việc tỉnh Lào cai ‘bất lực’ xử lý sai phạm nhà máy thủy điện Tà Thàng -Vietracimex trị giá gần 3.000 tỷ đồng xây dựng không phép, mới đây, nhà máy thuỷ điện Bản Hồ có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng trên địa bàn huyện Sa Pa cũng xảy ra sai phạm tương tự.
TPO - Dù kết luận của Thanh tra tỉnh Lào Cai đã chỉ rõ nhiều sai phạm nghiêm trọng của nhà máy thuỷ điện Tà Thàng-Vietracimex trong 10 năm qua. Sau đó, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, nghành phối hợp xử lý dứt điểm. Nhưng đến nay, việc xử lý nhà máy vẫn bế tắc.
TPO - Nhà máy thuỷ điện Tà Thàng-Vietracimex do Công ty CP điện Vietracimex Lào Cai có tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng được xây dựng chui khi chưa được UBND tỉnh Lào Cai giao đất.
TPO - Điều vô lý đó đang diễn ra ở Lào Cai, khi nhà máy thuỷ điện Tà Thàng-Vietracimex do Công ty CP điện Vietracimex Lào Cai (Công ty thành viên của Tổng Công ty Cổ phần thương mại xây dựng Vietracimex có mức đầu tư hơn 2000 tỷ) đại diện làm Chủ đầu tư được khởi công, xây dựng và đã hoà vào mạng lưới điện quốc gia dù chưa được UBND tỉnh Lào Cai giao đất và Sở Công thương Lào Cai nghiệm thu.
TPO - Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch (huyện Hoài Đức, Hà Nội) nằm “đắp chiếu”, bỏ hoang gần chục năm nay vừa được Hà Nội phê duyệt điều chỉnh nâng tổng diện tích quy hoạch lên khoảng 146,7ha. Đây cũng là một trong 21 dự án mà đoàn giám sát của Hà Nội đề nghị tiến hành thanh tra, kiểm tra do bỏ hoang nhiều năm.
TPO - Thanh tra Chính phủ mới đây chỉ ra một số sai phạm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tại dự án xây dựng Khu văn phòng, nhà ở và nhà trẻ (Hinode City) tại số 201 phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).