Vietnam Idol 2010: Những điều không có trong ống kính

Vietnam Idol 2010: Những điều không có trong ống kính
TP - Vietnam Idol 2010 đã trở thành chương trình hút khách nhất trên truyền hình năm 2010 tại Việt Nam. Với khuôn mẫu truyền hình thực tế, ống kính máy quay đã cố gắng tải các hoạt động của chương trình. Tuy nhiên có những điều mà camera chưa thể tải hết.

> Chọn Uyên Linh: Cả BGK và khán giả đều “gà mờ”?

Các chương trình gala của Vietnam Idol đều diễn ra tại trường quay của Cty BHD - đối tác tham gia Vietnam Idol cùng VTV. Đây là trường quay nhỏ nằm tại đường 17 - phường Phước Bình - Quận 9 - TPHCM. Điều khá thú vị là ngay cả những người dân sống lâu năm tại Phước Bình cũng ít biết đến. Nhiều khán giả có vé mời xem gala Vietnam Idol phải vất vả tìm đường. Thậm chí loay hoay cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thể tìm ra.

Vào trong, cũng ít người nghĩ rằng đây là trường quay bởi chỉ có căn nhà lớn được lợp mái lá, còn lại là dãy nhà nhỏ nằm san sát như của khu tập thể nào đó thời bao cấp còn sót lại. Tuy nhiên, đây lại là khu nhà trang điểm và để đi đến nơi trang điểm phải qua một mê cung khá phức tạp. Người viết đã một lần đi vào khu trang điểm và phải nhờ cô bé làm tóc trực tiếp dẫn đường cả đi vô lẫn đi ra.

Người căng thẳng nhất trong những lúc thực hiện chương trình có lẽ là… MC Phan Anh. Là MC duy nhất của chương trình nên Phan Anh phải… phỏng vấn khán giả, thí sinh, ban giám khảo, và dĩ nhiên là người đứng nhiều nhất trên sân khấu. Chính vì thế, đang đứng giữa đám đông khán giả, chỉ sau 10 giây tranh thủ lúc ống kính đang lia chỗ khác, MC này lại phi thân với tốc độ…tên lửa để lên giữa sân khấu.

Nếu như trong nhiều cuộc thi khác, khán giả ở trường quay có thể được (bị) vận động để cổ vũ, thì tại khán phòng của những đêm gala vai trò “cổ vũ viên” đó trở nên thừa bởi thí sinh đã tự làm tốt việc đốt nóng sân khấu. Đặc biệt trong đêm gala cuối cùng, nếu Mai Hương có những điệu nhảy sung sức đầy bốc lửa thì Uyên Linh lại làm “cháy” khán phòng bởi cách nhảy nữ tính đầy ngẫu hứng của mình.

Đặc biệt khi thể hiện ca khúc Take me to the river - Uyên Linh đã 2 lần biểu diễn động tác múa khá gợi cảm khiến khán phòng chỉ biết òa vỡ bởi tiếng vỗ tay, tiếng la “Uyên Linh, Uyên Linh” liên tục. Điều này khán giả xem truyền hình không được chứng kiến bởi…đúng thời điểm đó, nhà đài đang mải quay khán giả và ban giám khảo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.