Vietnam Arlines Group tăng cường hơn 2.000 chuyến bay dịp Tết

Vietnam Airlines Group dự kiến tăng cường thêm hơn 2.100 chuyến bay dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Vietnam Airlines Group dự kiến tăng cường thêm hơn 2.100 chuyến bay dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
TPO - Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) dự kiến sẽ tăng cường thêm hơn 414.000 chỗ (tương đương hơn 2.100 chuyến bay), trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 27/1 đến 26/2/2021 (tức ngày 15 tháng Chạp Canh Tý tới 15 tháng Giêng năm Tân Sửu), Vietnam Airlines Group sẽ tăng cường thêm hơn 2.100 chuyến bay, bên cạnh các chuyến bay thường lệ.

Qua đó nâng tổng số ghế của hãng trên toàn mạng đường bay nội địa dịp Tết Nguyên đán hơn 2,4 triệu chỗ (tương đương gần 12.000 chuyến bay). 

Các đường bay dự kiến được tăng thêm chuyến bay tập trung vào đường bay giữa Hà Nội - TPHCM/Đà Nẵng/Phú Quốc/Nha Trang/Đà Lạt/Vinh; giữa TPHCM - Đà Nẵng/Thanh Hóa/Vinh/Huế/Quảng Nam/Quy Nhơn/Buôn Ma Thuột/Nha Trang/Phú Quốc/Đà Lạt.

Theo Vietnam Airlines, tới nay các chuyến bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán đã bán được từ 50-90% số ghế. Tuy nhiên, tỷ lệ vé đá bán phân bổ không đều giữa các chiều bay. Trước tết, khách chủ yếu mua vé bay từ Hà Nội và TPHCM đi các địa phương; ngược lại, sau tết vé đã bán chủ yếu từ các sân bay địa phương đi Hà Nội và TPHCM.

Vietnam Airlines cũng khuyến cáo hành khách cảnh giác với các trang mạo danh không phải của hãng, nhưng vẫn thông tin bán vé, tránh mua phải vé giả, vé bị nâng giá... Hãng cũng khuyến khích hành khách nên làm thủ tục check-in onlines trước khi ra sân bay, hoặc thực hiện tại các quầy thủ tục tự động, để tiết kiệm thời gian, tránh phải xếp hàng chờ đợi.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.