Vietnam Airlines thông đường bay đi châu Âu

Vietnam Airlines thông đường bay đi châu Âu
TPO- Mặc dù núi lửa ở Iceland vẫn hoạt động nhưng đầu giờ sáng nay, Vietnam Airlines (VNA) đã tổ chức 2 chuyến bay từ Moscow (Nga) về Việt Nam và ngược lại. Tối nay, có thể sẽ có một chuyến bay xuất phát từ TP HCM đi Nga và Pháp. TPO đang cập nhật lịch bay chi tiết.

VNA cho biết, chuyến bay từ Nga về Việt Nam đã hạ  cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất trưa nay, chuyến từ  Việt Nam sang cũng sắp hạ cánh. Một lãnh đạo VNA tiết lộ, 2 chuyến bay thông đường sáng sớm nay đã khiến cả Tổng Cty thức trắng để theo dõi xử lý tình huống.

Dự  kiến, tối nay, nếu không có gì thay đổi, VNA sẽ  tiếp tục thực hiện 2 chuyến bay đi Nga. Điều kiện  ưu tiên là những hành khách cao tuổi, trẻ em, phụ  nữ và những hành khách bị huỷ bay từ  ngày đầu.

Trưa nay, Đại sứ Pháp và đại diện Đại sứ quán Đức cũng đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo VNA để tìm biện pháp hỗ trợ những chuyến bay đi Châu Âu.

Sở  dĩ VNA tái hoạt động các đường bay đi Châu  Âu vì có nhiều hãng hàng không khác trên thế giới trước đó đã cất cánh, đặc biệt, một số sân bay ở khu vực Châu Âu đã mở cửa trở lại.

Từ  ngày 16-4 đến 20-4, VNA đã huỷ 21 chuyến từ Việt Nam đi Châu Âu (Đức, Pháp, Nga) và ngược lại với tổng số lượng khách 6.434. Toàn thị trường hàng không Châu Âu, các hàng hàng không đã huỷ hơn 63.000 chuyến bay, khiến tổn thất 150 triệu euro/ngày.

Lịch bay chi tiết của VNA

Tin mới nhất từ VNA cho biết, 0g30 phút ngày 21-4 sẽ có 2 chuyến bay của VNA từ Hà Nội và TP HCM đi Pháp. Chiều cùng ngày, dự kiến sẽ có thêm các chuyến bay đi Nga. Không những thế, VNA sẽ tăng cường các chuyến bay tới Châu Âu để giải toả hành khách. Một  máy bay của VNA bị kẹt tại Nga sẽ làm nhiệm vụ chở khách sang sân bay Charles de Gaulle (Pháp).

VNA vừa cho biết, được sự cho phép của Nhà chức trách Hàng không Châu Âu và các nước liên quan, hang sẽ thực hiện các chuyến bay thường lệ và các chuyến bay bù trong cùng ngày 20/4 như sau:

VN5353 Moscow – Paris, dự kiến khởi hành 15h50 giờ địa phương, chở toàn bộ hành khách của chuyến bay VN533 TP HCM – Paris (đã khởi hành 22h50 giờ địa phương ngày 15/4, được chuyển đổi hành trình và tạm dừng tại Moscow);

VN535 Hà Nội – Paris (lịch bay thường lệ), dự kiến khởi hành 23h40 giờ địa phương, dự kiến hạ cánh 7 giờ địa phương 21/4 tại sân bay Charles de Gaulle (Paris, Pháp);

VN533 TP HCM – Paris (lịch bay thường lệ), dự kiến khởi hành 22h50 giờ địa phương, hạ cánh dự kiến 06:30 giờ địa phương ngày 21/4 tại sân bay Charles de Gaulle (Paris, Pháp);

VN532 Paris – TP HCM (chuyến bay bù), dự kiến khởi hành 21 giờ địa phương, dự kiến hạ cánh 14h10 (giờ địa phương ngày 21/4).

VNA đề nghị hành khách liên hệ theo đường dây nóng:

Tại Việt Nam: Hà Nội +84-4-38320-320, Tp. Hồ Chí Minh: +84-8-38320-320, Đà Nẵng: +84-511-3811-111;

Tại Nga: +7-495-5892450; +7-903-795-2889; +7-903-725-9996; +7-903-9616189; +7-962-970-0000;

Tại Pháp: Văn phòng thành phố +33-1-4455-3990, +33-8100-18-888; Sân bay Charles de Gaulle +33-1-4862-2562, +33-6-7677-9875, +33-6-3140-7239, +33-6-2698-2401;

Tại Đức: +49-69-2972-5650, +49-151-1611-9824.

>> Tiền phong Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sớm nhất về tình hình các chuyến bay từ VN đi châu Âu và ngược lại trong ngày, mời bạn đọc quan tâm chú ý theo dõi.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.