Vietnam Airline: Niêm yết giá vé tại các đại lý ở Nga

Vietnam Airline: Niêm yết giá vé tại các đại lý ở Nga
Vietnam Airline đã phá thông lệ, công khai niêm yết 9 đại lý bán vé chính thức ở Nga và công khai luôn cả giá vé - điều tối kỵ của các hãng hàng không do đảm bảo bí mật cạnh tranh.
Vietnam Airline: Niêm yết giá vé tại các đại lý ở Nga ảnh 1

Nguyên nhân là mặc dù VN Airlines (VNA) đã giải thích khá rõ ràng, minh bạch về thực chất của tình hình vé cũng như giá vé máy bay tuyến Mátxcơva - Hà Nội dịp Tết Bính Tuất, nhưng một số hành khách người Việt tại Mátxcơva vẫn kêu ca phàn nàn về nạn cò vé, cháy vé về VN.

Chiều 7/12, Trưởng ban Tiếp thị hành khách VNA Trịnh Hồng Quang một lần nữa khẳng định: Đến thời điểm này, hoàn toàn không có chuyện thiếu vé, cháy vé vì các chuyến bay từ nay đến Tết còn tới gần 2.000 chỗ trống.

Việc một vài người không mua được vé có thể do thiếu thông tin hoặc bị bọn "cò mồi" (ở đâu cũng có) tung tin hoả mù để kiếm lời.

Riêng về việc tăng chuyến, ông Quang cho biết, lãnh đạo VNA đang cân nhắc có thể sẽ bổ sung thêm một chuyến nữa ngoài chuyến đã bổ sung vào ngày 29/12. Tuy nhiên, ông Quang cũng cho biết là việc tăng chuyến thì VNA chắc chắn lỗ vì chỉ có chuyến về VN có khách còn chuyến đi hầu như rất vắng. Hơn thế, đã tăng chuyến về thì ra Tết cũng phải tăng chuyến trả khách trở lại. Tuy nhiên, dù lỗ, VNA cũng sẽ cố gắng đáp ứng tất cả hành khách có nhu cầu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.