Vietlott trở lại, chơi Vietlott mùa dịch sao cho an toàn?

Nhờ thực hiện chuyên nghiệp các biện pháp phòng chống dịch, các điểm bán hàng của Vietlott đã mang tới sự yên tâm cho người chơi trong quá trình trở lại chinh phục giải Jackpot 1 trị giá hơn 143 tỷ đồng.

Tương tự các dịch vụ vui chơi giải trí khác, việc vui chơi xổ số tại Việt Nam đã phải tạm ngừng trong giai đoạn “giãn cách xã hội” để người chơi hạn chế ra đường cũng như tránh tiếp xúc trực tiếp. Đây là biện pháp cần thiết để ức chế sự lây lan của dịch bệnh cũng như xác định những ca nhiễm đang ủ bệnh trong cộng đồng.

Thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác phòng chống dịch cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các công ty xổ số tại Việt Nam đã thực hiện dừng phát hành và quay số mở thưởng tất cả các loại hình xổ số từ 1/4 đến hết ngày 23/4.

Giai đoạn ngừng bán vé số nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng sắp qua đi và để chuẩn bị cho ngày kinh doanh trở lại, các điểm bán hàng đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe của khách hàng và người lao động. Hàng loạt các điểm bán của Vietlott trên khắp các tỉnh thành đã trang bị khẩu trang, dung dịch rửa tay để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Vietlott trở lại, chơi Vietlott mùa dịch sao cho an toàn? ảnh 1

Vietlott ngày mở bán trở lại sau 3 tuần tạm ngưng hoạt động để phục vụ cho công tác phòng chống dịch theo chỉ chị của Chính Phủ

Bên cạnh đó, điểm bán hàng cũng thực hiện việc phổ biến quy định an toàn trong mùa dịch tới người lao động nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp giữa người mua và người bán vé số. Trong toàn bộ quá trình người chơi mua vé, nhân viên bán vé Vietlott sẽ nhắc nhở người mua rửa tay, phát khẩu trang miễn phí và duy trì khoảng cách 2m khi thực hiện giao dịch.

Cũng nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho người chơi, nhiều điểm bán hàng của Vietlott đã thực hiện bán vé số qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Viber. Người chơi sẽ kết nối với điểm bán quen thông qua các ứng dụng nhắn này. Sau khi kết nối, người chơi chỉ cần nhắn tin bộ vé cần mua cho chủ điểm bán hàng để chủ điểm bán xác nhận in vé sau khi nhận được chuyển khoản.

Vietlott trở lại, chơi Vietlott mùa dịch sao cho an toàn? ảnh 2

Các điểm bán hàng đều trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang để phục vụ các vị khách hàng

Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng phương án phân phối mới linh hoạt, các điểm bán hàng của Vietlott đã sẵn sàng để phục vụ người chơi trở lại vào ngày 24/4, bảo đảm quá trình vui chơi có thưởng của khách hàng được an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

“Từ ngày mua được vé số qua ứng dụng nhắn tin, mình thấy rất tiện lợi và an toàn. Mua qua mạng nên không còn nguy cơ lây nhiễm, giúp mình duy trì thói quen chơi xổ số giữa mùa dịch, ở nhà ‘cách ly’ mà vẫn có cơ hội thắng trăm tỷ”, anh T. Minh (Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ.

Nhiều người chơi khác cũng yên tâm khi chơi xổ số tự chọn vì các điểm bán hàng của Vietlott đang thực hiện phòng chống dịch rất chuyên nghiệp. “Thao tác mua Vietlott tại điểm bán rất nhanh, lại có cả nước rửa tay diệt khuẩn và khẩu trang nên tôi cũng yên tâm hơn nhiều khi tới mua vé. Không gian các điểm bán lại thoáng nên nguy cơ cũng thấp hơn các siêu thị, văn phòng hay các không gian kín khác”, ông V. Tứ (Tân Bình, TP.HCM), một người chơi Vietlott khác nhận định.

Vietlott trở lại, chơi Vietlott mùa dịch sao cho an toàn? ảnh 3

Giải Jackpot 1 của Power 6/55 lên cao khiến cho không khí mùa dịch cũng trở nên sôi động hơn với những người chơi của Vietlott

Việc các điểm bán hàng của Vietlott thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch đã giúp người chơi yên tâm hơn khi chinh phục giải thưởng đang ở mức cao của xổ số tự chọn Power 6/55. Cụ thể, sau nhiều kỳ quay không tìm ra người trúng giải cao nhất, Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 đã tích lũy tới mốc hơn 143 tỷ đồng. Đây là mức giải Jackpot 1 cao kỷ lục trong 2 năm trở lại đây của loại hình xổ số tự chọn này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.