VietJetAir mua động cơ máy bay của Mỹ

VietJetAir mua động cơ máy bay của Mỹ
TPO – Ngày 16/12, Hãng hàng không VietJetAir ký hợp đồng mua động cơ với liên doanh GE (General Electric) & Snecma của Mỹ để cung cấp cho các máy bay A320/321 của hãng.
Máy bay của
Máy bay của VietJetAir.

Đây là động cơ phản lực có ưu thế về hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, sẽ được trang bị cho những chiếc máy bay đầu tiên trong thỏa thuận mua và thuê 100 chiếc máy bay của VietJet Air mới ký hồi tháng 9/2013. Lễ ký hợp đồng diễn ra tại Hà Nội, trong thời gian chuyến viếng thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ - Thượng Nghị sỹ John Kerry.

Hợp đồng mua động cơ máy bay bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng trị giá vào khoảng 800 triệu đô la Mỹ đã đánh dấu thêm một bước phát triển quan trọng và thiết thực trong sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.

A320, A321 là máy bay do hãng Airbus (trụ sở chính tại Pháp) sản xuất. Tuy nhiên, hãng này không tự sản xuất động cơ mà mua của các doanh nghiệp khác, trong đó GE.

Trả lời PV Tiền Phong trong cuộc họp báo mới đây, ông John Rice, Phó Chủ tịch Tập đoàn GE, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GE Global Growth & Operations (các thị trường ngoài Mỹ) cho biết: Việc chọn động cơ máy bay do các hãng hàng không quyết định chứ không phải nhà sản xuất máy bay. Động cơ của GE tương thích nhiều loại máy bay, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn bay.

GE là tập đoàn của Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải, năng lượng, y tế, tài chính. Tập đoàn này đang có nhà máy sản xuất tour bin điện gió tại Hải Phòng với 600 công nhân.

Theo Viết
MỚI - NÓNG