Việt Nam xếp thứ hai SEA Games 25

Việt Nam xếp thứ hai SEA Games 25
TPO - Đúng 18h ngày 18 - 12 (giờ Việt Nam), lễ bế mạc SEA games 25 diễn ra trong tinh thần đoàn kết, thể thao cao đẹp. Sau 10 ngày thi đấu, đoàn thể thao Thái Lan dẫn đầu. Đoàn Việt Nam xếp thứ hai với 83 huy chương vàng, 75 bạc và 57 đồng.

Mở đầu lễ bế mạc là hình ảnh hai chú voi Chămpa và Chămpi vẫy tay chào tạm biệt trước khi hơn 8.000 nghệ sĩ Lào biểu diễn những màn múa nghệ thuật dân gian đặc sắc.

Sau những tiết mục mô phỏng lễ hội của nước chủ nhà, 10 ca sĩ của các nước trong khu vực Đông Nam Á tham gia biểu diễn văn nghệ, chào mừng một kỳ SEA Games thành công tốt đẹp.

Đoàn thể thao Việt Nam đã có một kỳ đại hội thành công, vượt chỉ tiêu đặt ra ban đầu là 70 huy chường vàng, có mặt trong top ba. Xếp thứ hai SEA Games cũng là vị trí tốt nhất của thể thao Việt Nam ở đấu trường này, khi thi đấu trên sân khách.

Đại hội trước, thể thao Việt Nam đứng thứ ba, sau chủ nhà Thái Lan và Malaysia. Chúng ta mới một lần giữ ngôi đầu, nhờ lợi thế đăng cai tổ chức năm 2003.

Ở SEA Games 2009, bắn súng là môn mang về nhiều huy chương vàng nhất cho thể thao Việt Nam, với 11 chiếc. Tiếp theo là lặn vòi hơi chân vịt: tám huy chương vàng; wushu, vật, điền kinh và judo, mỗi môn góp bảy huy chương vàng.

Đáng tiếc nhất là ở môn bóng đá nam, thầy trò HLV Calisto phải dừng bước trước U23 Malaysia ở trận chung kết, bỏ lỡ cơ hội làm nên lịch sử.

Ngọn đuốc SEA games 25 đã hoàn thành nhiệm vụ và hẹn gặp lại SEA Games 26 ở Indonesia.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 25

TT

Quốc gia

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng huy chương

1

Thái Lan

86

83

97

266

2

Việt Nam

83

75

57

215

3

Indonesia

43

53

74

170

4

Malaysia

40

40

59

139

5

Philippines

38

35

51

124

6

Singapore

33

30

35

98

7

Lào

33

25

52

110

8

Myanmar

12

22

37

71

9

Campuchia

3

10

27

40

10

Brunei

1

1

8

10

11

Đông Timor

0

0

3

3

Ngọc Anh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG