Việt Nam vượt mục tiêu đề ra tại Army Games

Sau 3 kỳ tham dự Army Games, đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã giành Huy chương Vàng tại hội thao năm nay Ảnh: PV
Sau 3 kỳ tham dự Army Games, đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã giành Huy chương Vàng tại hội thao năm nay Ảnh: PV
TP - Với việc đội tuyển Xe tăng giành Huy chương Vàng và nhiều đội tuyển khác đạt thành tích cao, đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã đạt được kết quả vượt mục tiêu đề ra tại Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020.

Tối 5/9, Army Games 2020 chính thức bế mạc tại Moscow (Liên bang Nga), sau hai tuần tranh tài sôi nổi, quyết liệt. Tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Sergei Shoigu chúc mừng các đội tuyển có một kỳ Army Games thành công và an toàn. Đồng thời bày tỏ hy vọng, các kỳ Army Games tiếp theo sẽ thu hút thêm nhiều quốc gia cử đội tuyển tham dự, tăng cường tình hữu nghị giữa quân đội các nước và góp phần hơn nữa vào việc củng cố hòa bình thế giới. Cũng tại lễ bế mạc, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Nga và 75 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai (1945-2020).

Với lực lượng vận động viên đông đảo tham gia, đoàn QĐND Việt Nam đã có một kỳ Army Games thành công. Trong đó, đội tuyển Xe tăng đoạt Huy chương Vàng bảng 2 cuộc thi Tank biathlon, đồng nghĩa với việc chính thức “thăng hạng” lên bảng 1 vào cuộc thi năm sau cùng với các đội tuyển mạnh như Nga, Belarus, Trung Quốc. Các đội tuyển Công binh, Cứu hộ cứu nạn cũng xuất sắc khi bảo vệ thành công Huy chương Đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên tham gia Army Games, nhưng đội tuyển Thông tin liên lạc đã giành Huy chương Đồng cuộc thi Bộ đội thông tin “Kỹ năng thuần thục”.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia Army Games 2020 là sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng, diễn ra trong dịp tổ chức Năm hữu nghị Việt - Nga (2019-2020), kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2020). Sự tham gia của đoàn QĐND Việt Nam tại Army Games 2020 góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, khẳng định sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của QĐND Việt Nam nói riêng, của Việt Nam nói chung trong hội nhập quốc tế. 

MỚI - NÓNG