Việt Nam vô địch Robocon châu Á Thái Bình Dương

Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam cùng ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Ðài Truyền hình Việt Nam trao giải nhất cho đội tuyển Việt Nam 2. Ảnh: Đức Long.
Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam cùng ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Ðài Truyền hình Việt Nam trao giải nhất cho đội tuyển Việt Nam 2. Ảnh: Đức Long.
TP - Sau chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam 2 đến từ trường ÐH Lạc Hồng trở thành nhà vô địch Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2018 (ABU Robocon 2018). Ðây là lần đầu, một đội tuyển Việt Nam đăng quang trên sân nhà sau 3 lần Việt Nam đăng cai. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam đã đến dự và trao giải.

Lần đầu đăng quang trên sân nhà

Cuộc thi ABU Robocon năm nay quy tụ 19 đội tuyển đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên thời điểm khởi tranh, đội tuyển Ả rập Xê út vì lý do bất khả kháng không thể có mặt ở Trung tâm Thi đấu thể dục thể thao thành phố Ninh Bình, 18 đội còn lại bước vào tranh tài đầu giờ chiều qua.

Chủ đề Cuộc thi ABU Robocon 2018 do Việt Nam đưa ra là Ném còn, dựa trên trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc. Robot điều khiển sẽ trao quả còn cho robot tự động ném quả còn qua 3 vòng trên sân. Đội nào ném quả còn vàng qua vòng đậu lại trên mâm còn là đội giành chiến thắng.

Là đơn vị đăng cai ABU Robocon 2018, Việt Nam có hai đại diện tham gia đều đến từ trường ĐH Lạc Hồng là LH - ATM (Việt Nam 1) và LH - GALAXY (Việt Nam 2). Đây là 2 đội giành vị trí dẫn đầu tại Cuộc thi Robocon Việt Nam 2018. Với thành tích xuất sắc trong vòng chạy thử sân, hai đội đại diện Việt Nam trở thành đội “hạt giống” (trong 18 đội sẽ có 5 đội hạt giống dựa trên kết quả chạy thử nhanh nhất). Nhờ đó, hai đội tuyển của chúng ta không phải gặp nhau tại vòng bảng.

Ở vòng đấu loại, hai đại diện Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng bảng sau khi toàn thắng để cùng bước vào vòng thi đấu knock-out. Tuy nhiên, Việt Nam 1 sớm dừng bước ở tứ kết khi không thể vượt qua đội tuyển Nhật Bản. Trong khi đội tuyển Việt Nam 2 xuất sắc vượt qua Malaysia ở giây thứ 17. Vòng bán kết, Việt Nam 2 đánh bại Nhật Bản trong khi Trung Quốc giành thắng lợi trước Campuchia để cùng bước vào trận chung kết.

Trận chung kết diễn ra rất kịch tích. Ở khoảnh khắc quyết định, đội Trung Quốc thực hiện pha ném còn trượt mục tiêu trong khi Việt Nam 2 ném sau nhưng chính xác để giành chiến thắng Rồng bay nghẹt thở. Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình như nổ tung sau chiến thắng gay cấn của đội nhà. Như vậy, Việt Nam 2 đã trở thành nhà vô địch ABU Robocon 2018, lần đầu một đội Robocon Việt Nam vô địch trên sân nhà sau 3 lần đăng cai tổ chức. Đây cũng là lần thứ 7, đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch Robocon châu Á - Thái Bình Dương.

Ghi dấu ấn trên đấu trường Robocon châu lục

Giải Nhì cuộc thi thuộc về đội tuyển Trung Quốc. Hai đội Nhật Bản, Campuchia cùng nhận giải Ba. Ban tổ chức cuộc thi cũng trao nhiều giải phụ, gồm: Giải ý tưởng hay nhất thuộc về đội tuyển Malaysia, Giải kỹ thuật tốt nhất thuộc về đội tuyển Việt Nam 1, Giải thiết kế xuất sắc nhất thuộc về Ai Cập. Giải thưởng quả cầu ấn tượng nhất thuộc về đội tuyển Nepan. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam 1, Việt Nam 2 cùng với các đội tuyển Ấn Độ, Mông Cổ, Nhật Bản, Campuchia còn nhận giải thưởng của các nhà tài trợ.

Với chiến thắng xuất sắc này, trường ĐH Lạc Hồng tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường Robocon châu lục. Đây là lần thứ 3, trường ĐH Lạc Hồng giành chức vô địch. Lần đầu tiên vào năm 2014, tại Ấn Độ, đội tuyển đến từ trường ĐH Lạc Hồng đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Năm 2017, tại Nhật Bản, trường ĐH Lạc Hồng lần nữa vinh dự nhận giải cao nhất, sau khi vượt qua đội Malaysia. Ở các cuộc thi trong nước, họ cũng thống trị ngôi vô địch nhiều năm nay với 8 lần vô địch.

Tại cuộc thi hôm qua còn diễn ra lễ trao cờ giữa Việt Nam và Mông Cổ. Quốc gia Trung Á sẽ là nước chủ nhà đăng cai Cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2019.

Robocon là cuộc thi sáng tạo kỹ thuật dành cho sinh viên được Đài truyền hình Nhật bản NHK khởi xướng. Hiệp hội phát thanh và truyền hình châu Á Thái Bình Dương (ABU) đã đưa cuộc thi mở rộng trong các quốc gia thành viên. Trải qua cuộc thi trong nước, mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ lựa  chọn đội vô địch tham dự cuộc thi ABU Robocon. Mỗi năm tổ chức một lần vào ngày Chủ nhật cuối của tháng Tám.

Đài truyền hình Việt Nam - thành viên của ABU - đã tham gia và tổ chức cuộc thi Robocon từ năm 2002. Việt Nam cũng 3 lần đăng cai giải đấu. Bên cạnh việc  tham gia thi đấu để giành chức vô địch ABU Robocon 2018, cuộc thi là cơ hội để giới sinh viên các nước giao lưu, cọ xát. Trong cuộc thi năm nay, Ban tổ chức sắp xếp để các thành viên tham quan Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới Tràng An.

Ðây là lần thứ 3, trường ÐH Lạc Hồng giành chức vô địch. Lần đầu tiên giành chức vô địch vào năm 2014, tại Ấn Ðộ; lần thứ 2 vào năm 2017 tại Nhật Bản. Ở các cuộc thi trong nước, trường ÐH Lạc Hồng cũng thống trị ngôi vô địch nhiều năm nay với 8 lần vô địch.
MỚI - NÓNG