Việt Nam và Malaysia 'luyện công' dưới cái lạnh 13 độ ở Hà Nội

Tiền vệ Huy Hùng trả lời báo chí trước buổi tập của ĐTVN chiều qua. ảnh: NHƯ Ý
Tiền vệ Huy Hùng trả lời báo chí trước buổi tập của ĐTVN chiều qua. ảnh: NHƯ Ý
TP - Trước trận đấu quyết định chiếc cúp vàng AFF Cup 2018, cả Việt Nam và Malaysia đều đang nỗ lực để có sự chuẩn bị tốt nhất. Thể lực được đánh giá là yếu tố quan trọng, tác động tới thế trận giữa đôi bên ngày 15/12 tới. 

16h15 chiều qua 13/12, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập tại sân bóng thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Mỹ Đình, Hà Nội. Dưới cái lạnh khoảng 13 độ C, nhiều cầu thủ đã mặc áo gió trong khi tập. 

Điểm đáng chú ý là việc tiền đạo Văn Toàn và trung vệ Quế Ngọc Hải, sau phần thảo luận, đã phải tập riêng với bác sĩ Choi Ju Young. Văn Toàn bị chấn thương trong một buổi tập của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Campuchia ở vòng bảng hôm 24/11 và nghỉ thi đấu từ đó tới nay. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải bị đau ở trận hoà 2-2 với Malaysia trên sân Bukit Jalil mới đây. Dù khẳng định đủ khả năng thi đấu nhưng Quế Ngọc Hải vẫn phải tập theo giáo án riêng. 
Quân số còn lại của đội tuyển Việt Nam tập luyện bình thường trong không khí thoải mái và vui vẻ.

Trả lời báo chí đầu buổi tập, tiền vệ Huy Hùng cho biết, đội sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Malaysia ngày 15/12 tới. Huy Hùng là người ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil. “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cảm giác thật lâng lâng khó tả”-Huy Hùng nói. 

Theo Huy Hùng, các cầu thủ Malaysia giàu thể lực đồng thời cũng rất kỹ thuật. Ở trận đấu lượt về, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải thi đấu rất tập trung. “Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất khi gặp Malaysia. Toàn đội rất tự tin. Theo tôi, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đặc biệt tập trung ở các tình huống cố định của Malaysia”-Huy Hùng cho biết. 

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước 2-0 ngay hiệp 1 nhưng sau đó hàng phòng ngự để Malaysia gỡ hoà 2-2. Cả hai bàn thắng của Malaysia đều được ghi từ các tình huống cố định. Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cũng thừa nhận, đây là vấn đề của đội tuyển Việt Nam. 

Trưa qua, đội tuyển Malaysia đã có mặt tại Hà Nội và tới 18h cùng ngày, đội bóng của ông Tan Cheng Hoe lập tức không bỏ phí thời gian, ra sân phụ Mỹ Đình để tập làm quen. Các cầu thủ Malaysia tỏ ra khá chật vật để làm quen với cái lạnh của Hà Nội. Dù vậy, ông Tan Cheng Hoe và các học trò vẫn tập luyện rất tích cực. 

Không rõ có phải đòn “hoả mù” hay không, ông Tan Cheng Hoe tuyên bố, Malaysia sẽ chơi tấn công và cần có bàn thắng sớm để tạo được sự tự tin trong phần còn lại của trận đấu lượt về với đội tuyển Việt Nam. 

Trong khoảng 10 phút cuối trận đấu lượt đi, một số vị trí của đội tuyển Việt Nam đã lộ dấu hiệu xuống sức. Tuy nhiên tương tự, phía Malaysia cũng không duy trì được thể lực sung mãn như ban đầu. Một lãnh đạo VFF hôm qua chia sẻ, việc hồi phục thể lực cho các cầu thủ là yêu cầu quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam hiện nay. “Về mặt kỹ chiến thuật và lối chơi, đội tuyển Việt Nam đang rất ổn định. Chúng ta cũng có lợi thế về mặt điểm số so với Malaysia. Vì vậy thể lực lúc này là yếu tố quyết định ở trận đấu tới. Chúng tôi sẽ hỗ trợ HLV Park Hang Seo tối đa để có các biện pháp giúp cầu thủ nhanh chóng lấy lại sự sung mãn”-lãnh đạo VFF trên cho biết.

Ông Tan Cheng Hoe trong khi đó khẳng định, Malaysia sẽ có lực lượng mạnh nhất cho trận tái đấu trên sân Mỹ Đình. Theo HLV Tan Cheng Hoe, 2 cầu thủ của Malaysia là Aidil Zafuan và Syazwan Andik đã bình phục 100% chấn thương gân khoeo. Hàng phòng ngự Malaysia cũng đón sự trở lại của hậu vệ Syahmi hết hạn treo giò. Giống như Việt Nam, Malaysia đang nỗ lực để các vị trí có thể ra sân với thể lực sung mãn. 

Đội trưởng Malaysia Zaquan Adha kêu gọi đồng đội phải lạc quan và nỗ lực hết mình ở trận tái đấu với Việt Nam: “Chúng tôi cần suy nghĩ tích cực. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra và chúng tôi hoàn toàn có thể làm được điều gì đó tại Việt Nam. Không dễ để lên ngôi vô địch, như việc bạn phải trèo hết ngọn đồi này tới ngọn núi khác vậy. Chúng tôi phải đoàn kết và tiếp tục chiến đấu tại Việt Nam”. Huyền Mai 

MỚI - NÓNG