Việt Nam – Úc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai chính phủ Việt Nam - Úc. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai chính phủ Việt Nam - Úc. (Ảnh: VGP)
TPO - Sau cuộc hội đàm sáng 15/3 tại Canberra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

Sáng 15/3, Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội Liên bang Úc tại Thủ đô Canberra với 19 loạt đại bác chào mừng cùng các nghi lễ cao nhất dành cho Người đứng đầu Chính phủ.

Các nội dung hợp tác thực chất

Trong cuộc hội đàm sau đó, hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và thực chất của quan hệ Việt Nam – Úc sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự tin cậy chính trị và chia sẻ những lợi ích chiến lược ngày càng gia tăng, tạo tiền đề vững chắc để nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược vào thực tiễn một cách năng động và thực chất, hai bên cũng nhất trí thiết lập các cơ chế tiếp xúc ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và các Bộ trưởng phụ trách kinh tế, đồng thời duy trì các cơ chế hợp tác song phương hiện có như Đối thoại Chiến lược ngoại giao và quốc phòng, Tham vấn lãnh sự, đối thoại về nông nghiệp, giáo dục, khoa học-công nghệ…; tiếp tục tích cực triển khai Chương trình Hành động Việt Nam – Úc giai đoạn 2016-2019; tạo điều kiện cho các địa phương hai nước đẩy mạnh quan hệ hợp tác.

Hai Thủ tướng đánh giá cao hợp tác hiệu quả và thực chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thể hiện sự tin cậy ở tầm chiến lược, thông qua các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, đào tạo tiếng Anh, huấn luyện chung, chia sẻ thông tin, hợp tác giữa các binh chủng, đặc biệt là hải quân và các chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia Úc đến Việt Nam.

Thủ tướng Turnbull khẳng định Úc sẽ mở rộng đào tạo và hỗ trợ Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, trước mắt là hỗ trợ trang thiết bị, hậu cần cho phái bộ Việt Nam tại Nam Sudan. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong đối phó với các thách thức an ninh chung, trong đó có chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán người và đưa người di cư trái phép… nhằm bảo đảm an ninh ở mỗi nước, cũng như đóng góp chung vào hòa bình, ổn định ở khu vực.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự tăng trưởng tích cực của kim ngạch thương mại hai chiều trong những năm gần đây, đạt gần 6,5 tỷ USD năm 2017, tăng 7% so với năm 2016, Úc là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Úc. Hai bên nhất trí tạo điều kiện tối đa cho quan hệ kinh tế phát triển sâu rộng, toàn diện, tăng cường lợi ích kinh tế trong hợp tác song phương trên cơ sở phát huy tính bổ trợ lẫn nhau của nền kinh tế hai nước.

Thủ tướng Turnbull khẳng định Úc luôn hoan nghênh và hỗ trợ các mặt hàng nông thủy sản tươi, hoa quả nhiệt đới của Việt Nam đạt đủ điều kiện tiếp cận thị trường Úc, khuyến khích hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy nhanh các quy trình, thủ tục cấp phép nhập khẩu, trước mắt là với tôm tươi nguyên con, trái thanh long của Việt Nam và tiếp tục mở rộng sang các loại quả khác như nhãn tươi, chôm chôm, vú sữa...

Hai Thủ tướng nhấn mạnh cần mở rộng đầu tư vào các ngành thế mạnh của nhau. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính phủ Úc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam vào các ngành năng lượng, hạ tầng, viễn thông, kinh tế tri thức, khoa học-công nghệ, chuyển giao công nghệ-kỹ thuật tiên tiến cho Việt Nam.

Về hợp tác phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ODA của Úc đã hỗ trợ, đặc biệt đánh giá cao dự án cầu Cao Lãnh sẽ được hoàn tất và khánh thành trong năm 2018 nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Úc tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam, tập trung vào các dự án hạ tầng cơ sở, phát triển nông nghiệp, nông thôn, chống biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng chính phủ điện tử.

Hai bên nhấn mạnh sự kết nối ngày càng sâu đậm giữa nhân dân hai nước thông qua hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch là nền tảng vững chắc của Đối tác Chiến lược hiện nay và trong tương lai. Hai Thủ tướng đề cao tầm quan trọng của hợp tác giáo dục, trong đó Úc cam kết tăng cường số lượng học bổng, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo cán bộ trung ương và địa phương, đào tạo nghề, nhất trí thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, cơ sở đào tạo, tiến tới liên kết về chương trình đào tạo, công nhận bằng cấp.

Số lượng sinh viên Việt Nam sang Úc đang ngày càng tăng, hiện đạt gần 30.000 sinh viên, đồng thời với mạng lưới rộng lớn 60.000 cựu sinh viên Việt Nam học tại Úc đang đóng góp tích cực cho sự nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đồng thời là những sứ giả hữu nghị đầy năng động và hiệu quả cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Úc ấn tượng số lượng khách du lịch hai chiều giữa hai nước tăng mạnh, đặc biệt khách du lịch Úc sang Việt Nam đã đạt gần 500.000 lượt năm 2017, tăng đột biến so với năm 2016; đánh giá cao Việt Nam tạo thuận lợi trong  thủ tục cấp thị thực cho công dân Úc. Hai Thủ tướng nhất trí khuyến khích các hãng hàng không hai nước mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước, công dân hai nước tích cực tham gia Chương trình lao động kỳ nghỉ.

 Úc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ trên tinh thần quan hệ Đối tác Nông nghiệp; ủng hộ việc triển khai Chương trình Đối tác Đổi mới Việt Nam – Úc để hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới, sáng tạo.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và đề nghị chính phủ Úc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Úc ổn định cuộc sống, hòa nhập và đóng góp cho sở tại và quan hệ hai nước; phối hợp chặt chẽ giải quyết các vấn đề có thể nảy sinh trong cộng đồng.

Nhất trí các vấn đề khu vực

Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên cũng đã trao đổi sâu rộng các vấn đề quốc tế và khu vực. Thủ tướng Turnbull tái khẳng định Úc ủng hộ vai trò trung tâm và sự thống nhất, đoàn kết trong ASEAN; đánh giá chuyến thăm chính thức Úc của Thủ tướng Việt Nam và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược ngay trước thềm Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN – Úc sẽ là đóng góp tích cực và ý nghĩa cho Hội nghị và quan hệ ASEAN – Úc.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Turnbull đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc đưa Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đi đến hoàn thiện, ký kết vừa qua tại Chile; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình phê chuẩn và triển khai thực hiện Hiệp định; tin tưởng Hiệp định không chỉ mang lại lợi ích cho các nước thành viên mà còn sẽ mở đường cho Mỹ và các nước khác nếu muốn tham gia sau này.

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; ủng hộ việc sớm hoàn thiện Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) mang tính ràng buộc pháp lý.

Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai chính phủ và chứng kiến ký 4 văn kiện quan trọng trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ; và nông - lâm nghiệp - nghề cá.

Sáng cùng ngày, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước ký Bản Ghi nhận ý định về Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Úc.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.