Việt Nam tăng hạng chỉ số Chính phủ điện tử

TPO - Năm 2014, khảo sát xếp hạng Chính phủ điện tử năm 2014, Việt Nam xếp thứ 34/61 quốc gia, tăng 3 bậc so với năm 2013.  

Kết quả trên được Viện Chính phủ điện tử tại ĐH Waseda Tokyo phối hợp với Học viện Quốc tế CIO (IAC) khảo sát và công bố tại Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử 2014 lần thứ 12 tổ chức tại Đà Nẵng sáng nay (17/7).

Riêng trong khối kinh tế APEC cũng như trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 13. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 5 chỉ sau Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Việc xếp hạng Chính phủ điện tử này được đánh giá trên 9 tiêu chí: cơ sở hạ tầng mạng; hiệu quả quản lý; ứng dụng dịch vụ trực tuyến; cổng thông tin điện tử Chính phủ; giám đốc CNTT trong Chính phủ; các hoạt động đẩy mạnh Chính phủ điện tử; hỗ trợ trực tuyến; Chính phủ mở và an ninh mạng

Bên cạnh đó, các chỉ số về phát triển CNTT-TT (IDC Development Index) có những bước phát triển đáng kể. Theo Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), trong năm 2013, chỉ số phát triển CNTT-TT của Việt Nam đứng thứ 81/161 nước, và đứng thứ 12/27 quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Riêng các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 4 chỉ sau Malaysia, Brunei và Singapore. Việc nâng cao hạ tầng CNTT-TT góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).