Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Qatar

Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Qatar
TPO – Mặc dù đã thua 0-3 trước Qatar ở trận lượt đi nhưng HLV Goetz vẫn khẳng định tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công trong lần tái đấu trên sân Mỹ Đình vào 19h15 ngày mai (28-7).
Họp báo trước trận Việt Nam-Qatar
Họp báo trước trận Việt Nam-Qatar.

Chiều nay (27-7), trao đổi với báo giới trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp ĐT Qatar, HLV trưởng ĐT Qatar Milovan Rajevac đã dành những lời khen ngợi rất tích cực cho đối thủ của mình: “ĐT Việt Nam đã có nhiều tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua. Các bạn có nhiều cầu thủ tốt, một HLV tài năng và thực sự đã gây ra rất nhiều khó khăn cho ĐT Qatar ở trận lượt đi. Vì vậy, các cầu thủ Qatar sẽ vào trận với tinh thần nghiêm túc và tôn trọng đối thủ”.

Được biết, để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Milovan Rajevac đã mang tất cả những cầu thủ tốt nhất như Quintana, Lawence Awuley Quaye, Rizik, Fabio Montesin sang Hà Nội. Không chỉ đặt mục tiêu đi tiếp, ĐT Qatar còn quyết tâm giành chiến thắng tại Mỹ Đình.

Theo thông tin mới nhất, đội trưởng ĐT Qatar Bilal Mohammed B.Rajab đã gặp phải một chấn thương và nhiều khả năng sẽ không thể tham dự trận đấu chiều mai. Trả lời vấn đề này, HLV người Serbia Milovan Rajevac cho biết ông đã có sẵn một số phương án thay thế. Tuy nhiên quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi buổi tập chiều nay kết thúc.

Nếu như ở trận lượt đi, các cầu thủ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn với thời tiết nắng nóng ở Qatar, thì ở trận lượt về HLV Milovan Rajevac tỏ ra không mấy lo lắng về điều này: “Thời tiết ở Việt Nam tương tự Qatar, mặc dù độ ẩm có cao hơn nhưng đấy không phải là vấn đề”. Vị chiến lược gia người Serbia này cũng cho biết điều ông đáng ngại nhất là ĐT Việt Nam đang sở hữu các cầu thủ trẻ có sức mạnh, kỹ thuật và thể hiện rõ nét lối chơi hiện đại theo phong cách Đức.

Về phần ĐT Việt Nam, HLV Falko Goetz khẳng định ĐT Việt Nam sẽ chủ động chơi tấn công theo cách của mình. Tuy nhiên chúng ta sẽ không lơi là nhiệm vụ phòng ngự, bởi nếu để đối thủ ghi một bàn trên sân Mỹ Đình thì tất cả sẽ chấm hết. Chính vì vậy, trong trận đấu tới các cầu thủ cần thi đấu với sự tập trung cao hơn nữa và không được phép mắc sai lầm. Bên cạnh việc quay lại lối chơi tấn công, ông Goetz cũng sẽ có một vài điều chỉnh về mặt nhân sự, tuy nhiên HLV người Đức từ chối tiết lộ cụ thể về vấn đề này.

Trong khi đó, thủ quân Tài Em cho rằng anh và các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình ở trận lượt về này: "Thua 0-3 ở trận lượt đi là một kết quả rất buồn, nhưng ở thời điểm này, toàn đội đang rất quyết tâm. Dù không nói trước được điều gì nhưng ĐTVN sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất". Một tin vui cho tuyển Việt Nam khi đón chào sự trở lại của hậu vệ Đoàn Việt Cường, ngoài ra không có một cầu thủ nào gặp vấn đề về sức khỏe.

Theo Viết
MỚI - NÓNG