Việt Nam nói về việc Lào sắp xây đập thủy điện lớn trên sông Mekong

Một người dân Lào chèo thuyền ở khúc sông dự kiến sẽ được xây đập thủy điện ở Luang Prabang. (Ảnh: Reuters)
Một người dân Lào chèo thuyền ở khúc sông dự kiến sẽ được xây đập thủy điện ở Luang Prabang. (Ảnh: Reuters)
TPO - Các quốc gia có lợi ích chính đáng trong sử dụng tài nguyên nước sông Mekong để phục vụ phát triển, đồng thời phải có trách nhiệm chung trong việc sử dụng bền vững nguồn nước của sông Mekong.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay để trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin Lào sẽ khởi công đập thủy điện Luang Prabang vào tháng 4 tới.

Bà Hằng khẳng định, là một quốc gia ở hạ du, Việt Nam rất quan tâm đến các tác động xuyên biên giới và tích luỹ không chỉ của riêng công trình thủy điện Luang Pha bang mà tất cả công trình thủy điện khác trên dòng chính của Mekong. Như Việt Nam nhiều lần nêu rõ, các quốc gia có lợi ích chính đáng trong sử dụng tài nguyên nước sông Mekong để phục vụ phát triển, đồng thời phải có trách nhiệm chung trong việc sử dụng bền vững nguồn nước của sông Mekong. 

Quan điểm của Việt Nam là việc phát triển các công trình thủy điện trên dòng chính của sông Mekong cần bảo đảm không gây tác động tiêu cực, bao gồm các tác động xuyên biên giới, đến môi trường, đến đời sống kinh tế- xã hội của các nước ven sông, nhất là các nước ở hạ nguồn, theo đúng quy định quốc tế và quy định của Ủy hội sông Mekong quốc tế.

“Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng các nước ven sông Mekong tăng cường hợp tác nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mekong, đảm bảo hài hòa lợi ích của các nước ven sông, không có tác động tiêu cực đến đời sống của người dân sinh sống trong khu vực”, bà Hằng nói.

Với công suất dự kiến là 1.400 MW, đập thủy điện Luang Prabang sẽ trở thành đập thủy điện lớn thứ ba của Lào và lớn nhất trên dòng sông quan trọng nhất của Đông Nam Á. 

Năm qua là năm thiệt hại nằng nề đối với vùng hạ nguồn Mekong, khi 2.390km của dòng sông này chảy từ Trung Quốc xuống Lào, qua Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam tác động đến sinh kế của 60 triệu người. 

Mức nước sông xuống mức chưa từng có trong 50 năm qua, khiến người dân lo ngại về những tác động của biến đổi khí hậu và 11 đập thủy điện mà Trung Quốc đã xây trên phần sông chảy qua lãnh thổ của họ. Nhiều người lo ngại các đập thủy điện đó giữ nước lại, khiến vùng hạ du chịu cảnh khô hạn. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.