Việt Nam thắng Lào 9-0

Việt Nam thắng Lào 9-0
TPO - Chỉ tiêu giành vé vào bán kết đã hoàn thành khi Thanh Bình (4 bàn), Công Vinh (3 bàn) và Văn Biển (2 bàn) giúp đội tuyển Việt Nam thắng đậm Lào 9-0.  
Việt Nam thắng Lào 9-0 ảnh 1

Pha ăn mừng bàn thắng của Công Vinh. (Ảnh: VTC)

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Lào tại SVĐ Besar với mặt cỏ nhân tạo. Cùng giờ tại bảng B còn có trận đấu sinh tử giữa chủ nhà Singapore với đối thủ Indonesia, trận đấu này diễn ra tại SVĐ Quốc gia.

Sau hai trận đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam có được hai điểm và xếp thứ ba tại bảng B, sau Singapore và Indonesia (cùng 4 điểm). Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sẽ tự quyết định số phận của mình nếu các học trò HLV Riedl sút thủng lưới Lào 3 bàn trở lên.

Trước trận đấu, HLV HLV Riedl khẳng định có nhiều sự thay đổi so với hai trận trước, nhưng người hâm mộ vẫn tin tưởng rằng chiến thắng đậm trong tầm tay đội tuyển Việt Nam.

Đúng như tuyên bố trước báo giới HLV A.Riedl có 4 sự thay đổi nhân sự. Đội hình ra sân của ĐTVN: Hồng Sơn, Minh Đức, Như Thành, Văn Nhiên, Văn Biển, Minh Phương, Hồng Minh, Đức Dương, Tấn Tài, Công Vinh, Thanh Bình.

Sau đây là diễn biến trận đấu...

Đội tuyển Việt Nam ra sân với trang phục quần trắng, áo trắng và tất trắng, còn Lào mặc trang phục đỏ. Song điều đó cũng không thể cản được đội tuyển Việt Nam ghi bàn.

Phút thứ 1, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng đầu tiên ngay phút thứ 2 do công của Công Vinh bằng một quả sút xa từ ngoài vòng cấm. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Việt Nam.

Phút 23, Công Vinh và Thanh Bình có pha phối hợp đẹp bên cánh trái, nhưng cú sút bằng chân trái của Thanh Bình đã không thắng được thủ môn Lào.

Phút 26, Công Vinh có bóng thoải mái bên hành lang trái, nhưng sự chần chừ của tiền đạo này đã bỏ lỡ một cơ hội nâng cao cách biệt. Một tình huống quá cá nhân của tiền đạo số 9.

Phút 28, Hồng Minh chọc khe cho Công Vinh băng xuống sút tung lưới dội tuyển Lào. Tỷ số là 2-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Một phút sau, Thanh Bình nâng tỷ số lên 3-0 cho Việt Nam bằng cú sút trực diện. Như vậy, chỉ tiêu thắng cách biệt ba bàn đã được các chàng trai chúng ta thực hiện chỉ trong 30 phút.

Với kết quả như vậy, đội tuyển Việt Nam đã chắc suất vào vòng bán kết (nếu không để thủng lưới bàn nào) bất chấp kết quả trận còn lại của bảng B.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tấn công dồn dập không để đối thủ Lào một cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Hồng Sơn...

Phút 45, Tấn Tài đi bóng sát đường bên ngang bên phải rồi tạt ngang vào trong, song tiền đạo Thanh Binh trong tư thế trống trải cách khung thành khoảng 7m lại sút bóng ra ngoài.

Phút 45+2, từ pha phạt góc bên cánh phải của Minh Phương, hậu vệ Văn Biển lên tham gia tấn công thoải mái nhảy lên đánh đầu tung lưới đội Lào, đưa Việt Nam dẫn trước 4-0.

Trận cùng giờ:
Singapore hòa Indonesia 2-2.

Đó cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên của trận đấu, hai đội ra sân tạm nghỉ trước khi bước vào hiệp hai.....

Hiệp hai đã bắt đầu vẫn với những pha tấn công đa dạng của đội tuyển Việt Nam...

Phút 50, Đức Dương thoát xống bên cánh trái nhận bóng của đồng đội, tiền vệ này đã tạt bóng ngược trở lại vào trong cho Công Vinh, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này lại đập trúng lưng một hậu vệ Lào đi hết đường biên ngang.

Ngay sau đó từ pha chuyền vào từ cánh phải, Công Vinh lại đệm bóng trúng một cầu thủ Lào đi hết đường biên ngang khi khung thành đội tuyển Lào đã bỏ trống.

Phút 56, đội trưởng Minh Phương sút hỏng phạt đền bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng cho cá nhân đầu tiên tại giải đấu này.

Phút 58, Công Vinh nâng tỷ số lên băng cú sút chéo góc bên cánh phải nâng tỷ số lên 5-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đây là bàn thắng thứ ba của Công Vinh tại trận đấu cũng như AFF Cup 2007.

Kết quả này đã giúp HLV A.Riedl đưa các trụ cột nghỉ ngơi. Hai tiền vệ Hữu Thắng, Vũ Phong vào thay các đồng đội Hồng Minh và Tấn Tài. Sau đó, lão tướng Phương Nam vào thay Công Vinh.

Phút 71, Phương Nam trong pha băng xuống đã bị một hậu vệ Lào trong vòng cấm và đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Sau đó, Thanh Bình bình tĩnh sút căng nâng tỷ số lên 6-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Phút 79, Phương Nam đi bóng nhanh xuống cánh phải và có thể dứt điểm, nhưng với bản lĩnh của một đàn anh, anh đã chuyền vào trong cho đồng đội. Đáng tiếc là cú đệm bóng của Đức Dương lại đi trúng thủ môn (ra lỡ trớn)khi khung thành Lào đã bỏ trống.

Phút 80, Thanh Bình có bóng ở sát vạch cấm chếnh bên trái, cú cứa bóng của tiền đạo số 18 này đưa bóng vào góc xa khung thành Lào, tỷ số  7-0 cho Việt Nam. 

Phút 83, lại là Thanh Bình đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 8-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Phút 90, Văn Biển ghi bàn thắng thứ hai cho cá nhân đưa Việt Nam dẫn 9-0. Và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Với kết quả này, Việt Nam nhì bảng B sẽ gặp Thái Lan ở bán kết lượt đi trên sân Mỹ Đình vào ngày 24/1. Còn Singapore sẽ làm khách trước chủ nhà Malaysia ngày 23/1.

MỚI - NÓNG