Dư luận quốc tế đánh giá cao chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phan Văn Khải: 

Việt Nam là một con rồng nhỏ đang lớn dậy

Việt Nam là một con rồng nhỏ đang lớn dậy
"VN là một trong những nền kinh tế năng động nhất ở Đông Nam Á với mức tăng dự kiến vượt qua 8% trong năm nay". Đài RFI của Pháp bình luận nhân chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phan Văn Khải.

Hãng tin Mỹ UPI ngày 22/6 cho rằng sự hợp tác của Hà Nội trong vấn đề tìm kiếm lính Mỹ mất tích trong chiến tranh là một lý do giải thích vì sao chuyến thăm Nhà trắng ngày 21/6 của Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức. Trong khi tốc độ tăng về đầu tư và thương mại của Mỹ tại VN trong một thập kỷ qua là lý do giải thích tại sao chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải được hoan nghênh.

Đài RFI (Pháp) nhận xét: "Tổng thống George Bush đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ tư cách ứng viên của VN ở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Việc Thủ tướng Khải rung chuông ở thị trường chứng khoán Wall Street là nhằm giới thiệu những thành quả của VN từ ngày mở cửa kinh tế vào 15 năm trước dưới cái tên "Đổi mới".

Và Thủ tướng Phan Văn Khải có lý do để tự hào vào điều đó. VN là một trong những nền kinh tế năng động nhất ở Đông Nam Á với tăng trưởng đạt 7,6% năm 2004 và dự kiến vượt qua 8% trong năm nay. Những cải cách của VN đã tập trung mạnh vào khu vực ngân hàng và hệ thống tư pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. VN là một con rồng nhỏ đang lớn dậy".

Đại Công báo (Hồng Công) cho rằng thông qua chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo đã phát đi tín hiệu cho toàn thế giới biết hai nước đã gác lại quá khứ vô cùng bất hạnh để nắm tay hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong tương lai.

Hãng tin LaLibre Be của Bỉ cho rằng việc Tổng thống George Bush tiếp đón nồng nhiệt Thủ tướng Phan Văn Khải, cùng với chuyến viếng thăm VN lịch sử của Tổng thống Bill Clinton 5 năm trước đây, cho thấy mỗi bên đều muốn lật sang trang sử khác. Về việc VN đặt mục tiêu gia nhập WTO.

Washington Post cho biết quốc hội Mỹ sẽ bỏ phiếu xét thông qua vấn đề này như đã từng với Trung Quốc năm 2000. "Thủ tướng VN đã được tiếp đãi như thượng khách" là tựa đề bản tin phát ngày hôm qua của báo này.

Tờ Japan Times (Nhật Bản) có bài bình luận với tựa đề "Chấm dứt thật sự cuộc chiến VN" về chuyến đi Mỹ lần này của Thủ tướng Phan Văn Khải, trong đó viết: "Chưa bao giờ cơ hội hàn gắn thật sự đối với hai cựu thù lại thuận lợi như hiện nay". Bài báo kết luận rằng "những tình cảm mắc mứu trong quá khứ sẽ bị lu mờ bởi những thành quả của sự hợp tác thiết thực ngày hôm nay."

Trong khi đó, tờ Chicago Tribune cũng trích lời của Jeffrey Brody - Giáo sư Đại học California State - rằng những cá nhân gốc Việt nào vẫn còn bám víu vào quá khứ chiến tranh thì thường là "có cái nhìn rất bảo thủ. Nhưng đối với thế hệ gốc Việt lớn lên tại Mỹ và hướng tới phía trước, quan điểm của họ rất khác".

Báo Los Angeles Times bình luận việc Tổng thống Bush tránh những vấn đề gai góc, có thái độ hòa dịu, thân mật với Thủ tướng Phan Văn Khải cho thấy phần nào mong muốn của chính quyền Mỹ trong việc củng cố mối quan hệ an ninh, kinh tế với Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.