Việt Nam không làm chủ nhà AFF Cup 2020

Việt Nam không làm chủ nhà AFF Cup 2020
TPO - Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) ấn định thời gian tổ chức AFF Cup 2020 từ ngày 11/4 đến 8/5/2021.

Ngày 25/9, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đưa ra thông báo chính thức về thời gian tổ chức AFF Cup 2020, diễn ra từ ngày 11/4 đến 8/5/2021. Đây là lần thứ hai AFF Cup bị lùi lịch thi đấu.

Trước đó, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giải đấu dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11/2020 với nhiều ý kiến ủng hộ Việt Nam, nước kiểm soát tốt dịch COVID-19, làm chủ nhà. Tổ chức năm 2021, nhưng giải đấu vẫn mang tên AFF Cup 2020.

AFF Cup 2020 vẫn diễn ra theo thể thức thi đấu cũ. 10 đội tuyển tham dự được chia làm hai bảng, mỗi đội đá hai trận sân nhà, hai trận sân khách. Vòng bán kết, chung kết diễn ra theo thể thức lượt đi, lượt về áp dụng luật bàn thắng sân khách.

“Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía các liên đoàn thành viên và có thể tìm được một thời điểm thích hợp vào năm 2021 để tổ chức giải đấu danh giá nhất của khu vực. Trong thời điểm vẫn đang phải chung tay đối phó với dịch bệnh, chúng ta cần phải thân trọng trong việc tổ chức AFF Suzuki Cup, đảm bảo giải đấu được diễn ra một cách tốt đẹp nhất vào năm tới”, Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth nhấn mạnh.

AFF Cup là một trong ba mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2021. Bên cạnh việc bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á, HLV Park Hang Seo và các học trò còn hướng đến vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.